Dân HQ đụng độ nhóm thả truyền đơn sang Triều Tiên

Đụng độ nổ ra giữa người dân gần biên giới Triều Tiên và các nhà hoạt động Hàn Quốc khiến kế hoạch thả bong bóng truyền đơn sang Bình Nhưỡng thất bại.

Hôm 25/10, tại công viên Imjingak ở thị trấn Paju, khoảng 40 nhà hoạt động bảo thủ Hàn Quốc có ý định thả bong bóng mang theo truyền đơn chống lại nhà lãnh đạo Kim Jong Un sang Triều Tiên. Tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại khi gặp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía người dân Hàn Quốc ở khu vực sát biên giới.

Dân HQ đụng độ nhóm thả truyền đơn sang Triều Tiên - 1

Người dân đụng độ các nhà hoạt động thả truyền đơn

Theo hãng tin Reuters, hơn 200 người dân địa phương đã dùng máy kéo chặn hết các lối ra vào công viên, đồng thời thu giữ bong bóng thả truyền đơn của một số nhà hoạt động. Nhiều người còn cắm trại ngay trong công viên để ngăn chặn các nhà hoạt động và ném trứng, rau củ thối vào họ vì cho rằng hành động của họ sẽ đe dọa tới tiến trình hòa bình giữa hai miền Triều Tiên.

Dân HQ đụng độ nhóm thả truyền đơn sang Triều Tiên - 2

Người dân Hàn Quốc đang thu giữ những bong bóng chứa truyền đơn

Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng trăm cảnh sát tới hiện công viên Imjingak để giải quyết vụ đụng độ. Các cảnh sát đứng vây xung quanh chiếc xe buýt chở các nhà hoạt động để ngăn chặn người dân tấn công họ, tuy nhiên người dân vẫn liên tục ném trứng vào xe và hét lên: “Đừng đẩy cuộc sống của chúng tôi vào nguy hiểm nữa”.

Dân HQ đụng độ nhóm thả truyền đơn sang Triều Tiên - 3

Hàng trăm cảnh sát đứng vây quanh chiếc xe buýt của các nhà hoạt động

Ông Cho Sung Ho, 66 tuổi, một người dân ở Paju cho rằng việc thả truyền đơn chống phá chính quyền Triều Tiên sang Bình Nhưỡng sẽ ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của Hàn Quốc. Trong khi đó, ông Kwon Soon Wan, 63 tuổi lại khẳng định: “Những hành động này sẽ khiến chúng tôi phải hứng chịu pháo kích. An toàn là ưu tiên hàng đầu vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống đang yên ổn của chúng tôi”.

Dân HQ đụng độ nhóm thả truyền đơn sang Triều Tiên - 4

Nội dung các tờ truyền đơn nhằm chỉ trích chính quyền Triều Tiên

Trước đó, hôm 10/10 vừa qua, Triều Tiên đã phải dùng súng bắn vỡ các bong bóng chứa truyền đơn được thả từ phía Hàn Quốc và dẫn tới một cuộc đọ súng qua biên giới giữa quân đội của hai nước. Chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp quân sự để chống lại những hoạt động đe dọa này nếu còn tiếp diễn.

Trong khi đó, các quan chức Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi các nhà hoạt động kiềm chế, song họ cũng cho biết chính phủ không thể cấm hoạt động thả truyền đơn vì luật pháp nước này không cấm đoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Khám Phá/Reuters, CNA)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN