Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa

Thời tiết nóng bức, nhiệt độ ngoài trời tăng cao có nơi lên tới hơn 40 độ C khiến nhiều người dân Thủ đô bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ hoặc dừng xe dưới bóng râm để tránh nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36-38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 1

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân. Dưới cái nóng gay gắt của trưa hè, cùng hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến người đi đường cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 2

Theo ghi nhận của PV tại một số nút giao thông ở Hà Nội, khi lực lượng chức năng không có mặt, rất nhiều trường hợp người điều khiển xe máy cố tình vượt đèn đỏ để tránh nắng nóng.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 3

Tại ngã tư Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch, nhiều người đồng loạt vượt đèn đỏ dù còn hơn 10 giây nữa, bất chấp xe tuần tra của Cảnh sát trật tự đỗ ngay cạnh.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 4

Liều mình vượt đèn đỏ cắt ngang mặt đoàn xe đang đi tới.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 5

Tình trạng này diễn ra khá phổ biến tại các ngã tư khi không có mặt của lực lượng CSGT.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 6

Một bộ phận không nhỏ người dân có thói quen chọn những chỗ có bóng râm để chờ đèn đỏ, dù cách vị trí dừng xe cả chục mét.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 7

Đa phần trường hợp dừng dỗ xe dưới bóng râm là người điều khiển xe máy, cố gắng tìm bóng mát để tránh nắng.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 8

Tuy nhiên, đây bị coi là hành vi vi phạm giao thông, dừng đỗ xe dưới lòng đường, dừng đỗ sai quy định. Hành vi dừng đỗ tùy tiện này sẽ bị xử phạt hành chính từ 100.000 - 200.000 đồng áp dụng theo Luật Giao thông đường bộ.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 9

Thậm chí còn dừng đỗ trên phần đường dành cho phương tiện rẽ phải gây cản trở giao thông.

Ào ào vượt đèn đỏ, núp bóng râm tránh nắng như đổ lửa - 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN