Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao cạo

Ngày 5/3, đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark W. Lippert đã bị thương sau khi bị một người đàn ông dùng dao cạo tấn công ngay tại thủ đô Seoul, và nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết ông Lippert đã được đưa tới một bệnh viện gần đó với nhiều vết cắt trên mặt và cổ tay khiến mặt ông đầm đìa máu. Đại sứ Mỹ bị tấn công lúc 8 giờ sáng khi đang trên đường tới thuyết giảng tại một địa điểm ở trung tâm thủ đô Seoul.

Đài truyền hình YTN TV của Hàn Quốc cho hay nghi phạm họ Kim đã hét lớn “Nam Bắc Triều Tiên phải được thống nhất” trong khi dùng dao cạo lao vào tấn công đại sứ Lippert.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao cạo - 1

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark W. Lippert

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay những vết thương trên người ông Lippert không nguy hiểm đến tính mạng, và hiện ông đang được điều trị tại bệnh viện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động bạo lực này”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama đã gọi điện thoại cho ông Lippert ngay sau vụ tấn công và chúc vị đại sứ chóng bình phục.

Đại sứ Lippert mới đến Hàn Quốc nhậm chức từ tháng Chín năm ngoái. Vợ của ông đã sinh con tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, và họ quyết định lấy một tên đệm Hàn Quốc để đặt cho con trai mình. Trước khi đến Hàn Quốc, ông Lippert đã giữ nhiều cương vị khác nhau trong Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tờ Yonhap cho biết nghi phạm Kim đã phải chịu mức án 2 năm tù treo vào tháng 7/2010 sau khi ném một cục bê tông vào đại sứ Nhật Bản ở Seoul.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN