Đại gia vàng chưa chịu tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ

“Theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính ông Ngô Văn Quang vẫn còn thời hạn để tháo dỡ nhà nên họ chưa tháo dỡ cũng không sai…”

Ngày 11.3, một ngày sau hạn chót của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) yêu cầu ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (Giám đốc công ty khai thác vàng ở Quảng Nam) phải tháo dỡ toàn bộ nhà, biệt thự…xây trái phép trong rừng đặc dụng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đại gia vàng chưa chịu tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ - 1

Cổng biệt phủ của ông Quang vẫn nguy nga sau hạn chót phải tháo dỡ. 

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, tại biệt thự của ông Thạch, một số công nhân đang đập bỏ những bức tường cuối cùng của ở tầng 1 ngôi biệt thự  3 tầng đồ sộ ngày trước. Tuy nhiên, khu biệt phủ được dựng lên từ hàng trăm khối gỗ trị giá khoảng 100 tỷ đồng của ông Quang vẫn đang sừng sững không có dấu hiệu tháo dỡ.

Sáng 11.3, trao đổi với phóng viên, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay: “Ông Ngô Văn Quang đã tháo dỡ ngôi nhà xây bằng bê tông rồi. Ông Quang cũng đã có đơn xin UBND thành phố giữ lại khu nhà rường  bằng gỗ, mái đúc… để hoán đổi thành khu du lịch sinh thái nên quận cũng đang chờ quyết định của UBND thành phố.  Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thì sau khi quyết định ban hành, các cá nhân liên quan có 1 năm để thực hiện việc tháo dỡ. Vì vậy họ chưa tháo dỡ cũng không sai…”

Đại gia vàng chưa chịu tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ - 2
 

Các khu nhà rường bằng gỗ bên trong biệt phủ ông Quang vẫn còn nguyên vẹn.

Trong khi đó theo quyết định xử phạt hành chính 705 và 707 vào ngày 4.2 của UBND quận Liên Chiểu, UBND quận này buộc ông Quang phải tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực rừng Hải Vân. Thời hạn tháo dỡ trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Ngoài ra ông Quang phải khắc phục hậu quả là buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu rừng trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN