Đại diện BOT Sóc Trăng "đối thoại" bất thành với tài xế

Tài xế phản đối ở BOT Sóc Trăng cho rằng, họ không sử dụng hết phần đường của nhà đầu tư nhưng lại bị thu phí hết phần đoạn đường này.

Khoảng 8h sáng nay (7.1), hàng chục tài xế đến trạm BOT Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) dàn hàng, gây ùn tắc để phản đối việc thu phí. Để khắc phục tình trạng trên, đại diện phía BOT Sóc Trăng đã đến hiện trường trao đổi trực tiếp với các tài xế.

Tại đây, một tài xế phản đối việc thu phí nói: “Tôi uống ly cà phê đá nhưng tính tiền là ly cà phê sữa thì không thể chấp nhận được”. Đáp lại ý kiến trên, đại diện BOT Sóc Trăng nói: “Tôi không bán cà phê ở đây. Anh có sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền nguyên cả gói đó, nếu anh không hài lòng thì có thể tìm hiểu thêm, nhiệm vụ tôi chỉ giải thích cho anh hiểu đến đây”.

Ở một xe khách khác, đại diện BOT Sóc Trăng nói: “Dự án của chúng tôi là mở rộng quốc lộ 1 và xây dựng tuyến đường tránh ở TP.Sóc Trăng, Bộ GTVT cho đặt trạm thu phí ở đây nên chúng tôi thu theo quy định”.

Còn anh tài xế thì nêu quan điểm: “Chúng tôi không sử dụng tuyến tránh, chỉ đi một đoạn ngắn trên quốc lộ 1 nên chúng tôi chỉ đóng đủ tiền trên đây thôi. Hơn nữa chúng tôi đã đóng phí đường bộ trước đó rồi”.

Mặc dù đại diện phía BOT Sóc Trăng đến từng xe, trao đổi trực tiếp với tài xế nhưng cả hai đều giữ quan điểm riêng.

Đại diện BOT Sóc Trăng "đối thoại" bất thành với tài xế - 1

Tài xế phản đối việc thu phí tại BOT Sóc Trăng sáng 7.1.

Sau khi có thông tin các tài xế sẽ phản đối tại trạm này, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, Sở GTVT Sóc Trăng cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm. Chỉ sau khoảng 30 phút, BOT Sóc Trăng buộc phải xả trạm để tránh ùn tắc giao thông kéo dài.

Được biết, BOT Sóc Trăng là trạm thu phí dùng để hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ km 2118 + 600 quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thuận Hòa (huyện Châu Thành) đến km2127 + 320 quốc lộ 1 thuộc xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) và xây dựng tuyến TP.Sóc Trăng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 16km, với vốn đầu tư 1.419 tỷ đồng. Đơn vị đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đạt Phương và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng.

Mức phí tại trạm thu phí này dao động từ 25.000–140.000 đồng/lượt, bắt đầu từ 1.6.2017, với thời gian thu phí 18 năm 9 tháng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN