Đặc nhiệm chống “tấn công tình dục” ở Ấn Độ

Sau vụ cưỡng hiếp tàn bạo nữ sinh viên 23 tuổi ngay trên xe buýt làm rung chuyển cả xã hội và đất nước, Ấn Độ đã quyết định thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ.

Trong quyết định đưa ra ngay ngày đầu tiên của năm mới 2013, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết nước này đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm (STF) gồm 13 thành viên nhằm giám sát việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ ở Thủ đô New Delhi. STF sẽ họp định kỳ hai tuần với lực lượng cảnh sát và chính quyền thành phố New Delhi bàn về các vấn đề liên quan đến an toàn cho phụ nữ.

Hành động trên nhằm mạnh tay hơn với tội phạm tấn công tình dục ở Ấn Độ được đưa ra sau vụ cưỡng hiếp tàn bạo đối với nữ sinh viên trường y 23 tuổi trên xe buýt đêm 16/12 vừa qua ở New Delhi. 6 tên cuồng dâm, bao gồm cả lái xe buýt, đã chạy xe lòng vòng trên phố, để cưỡng hiếp dã man nữ sinh ngay trước mặt bạn trai, đồng thời dùng gậy sắt đánh đập tàn nhẫn cả 2 người.

Đặc nhiệm chống “tấn công tình dục” ở Ấn Độ - 1

Thắp nến và mang hoa tới tưởng niệm nữ sinh viên 23 tuổi bị cưỡng hiếp tàn bạo dẫn tới tử vong

Khi hay tin về vụ cưỡng hiếp trắng trợn trong sự thờ ơ và bất lực của các cơ quan có trách nhiệm, người dân Ấn Độ đã xuống đường biểu tình ở Thủ đô New Delhi và sau đó là các thành phố khác trên cả nước. Làn sóng biểu tình càng trào dâng dữ dội khi nữ sinh viên 23 tuổi tử vong ngày 29/12 do bị tổn thương não và các vết thương quá nặng khi bị cưỡng hiếp một cách tàn bạo.

Các vụ hiếp dâm, nhất là hiếp dâm tập thể, xảy ra gần như mỗi ngày tại Ấn Độ và chúng diễn ra trong sự thờ ơ, hờ hững của không ít người, kể cả dư luận (hiếm khi được đưa lên mặt báo) và giới chức có thẩm quyền.

Ngay tại Thủ đô New Delhi đã có tới 661 vụ hiếp dâm được ghi nhận trong năm qua, tăng 17% so với 1 năm trước đó. Các chuyên gia cho rằng, hành vi lạm dụng tình dục, cùng việc coi thường luật pháp và hệ thống pháp lý yếu kém của Ấn Độ, là những nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công tình dục gia tăng mạnh tại thành phố 19 triệu dân này.

Trong một bài phát biểu trước lãnh đạo các bang ở New Delhi ngày 27/12, Thủ tướng Manmohan Singh thừa nhận vụ cưỡng hiếp tập thể nữ sinh viên 23 tuổi không phải là trường hợp cá biệt. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải nhìn lại vấn đề này (hiếp dâm tập thể), vốn đã xuất hiện ở mọi bang và khu vực. Vấn đề này cần sự quan tâm của chính quyền Trung ương và cấp bang”.

Chính phủ Ấn Độ đã lập một Uỷ ban điều tra để làm rõ các sai lầm trong đêm định mệnh 16/12 và hậu quả của nó. Ngoài việc thành lập STF, Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đã công bố nhiều biện pháp nhằm tăng cường an ninh và an toàn cho phụ nữ nói riêng và người dân nói chung như lắp đặt hệ thống định vị toàn cầu GPS trên tất cả các xe công cộng, quy định các nhân viên giao thông công cộng phải đeo phù hiệu và tăng cường xe cảnh sát tuần tra dọc các tuyến đường mà phụ nữ thường qua lại vào ban đêm...  Chính phủ cũng đã thành lập một ủy ban do cựu Chánh án Sharan Verma làm Chủ tịch để xem xét việc sửa đổi Luật Hình sự nhằm đẩy nhanh tiến trình xét xử và tăng hình phạt đối với những trường hợp phạm tội “tấn công tình dục” đối với phụ nữ.

Luật sư Ấn Độ từ chối bào chữa cho kẻ hiếp dâm

Các luật sư Ấn Độ đã từ chối bào chữa cho các nghi phạm hiếp dâm tập thể dẫn đến cái chết của nữ sinh trường y 23 tuổi. “Chúng tôi đã quyết định sẽ không có luật sư nào đứng ra bào chữa cho những kẻ bị cáo buộc hãm hiếp, bởi biện hộ cho trường hợp này là vô đạo đức” - Luật sư Sanjay Kumar đồng thời là thành viên Hội đồng Luật sư quận Saket, New Delhi nói.  Ông Kumar cũng cho biết, 2.500 luật sư đăng ký hành nghề tại tòa án đã quyết định “tránh xa” vụ việc này để đảm bảo công lý được thực thi nhanh chóng. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ phải chỉ định luật sư cho các bị cáo. Trong phiên toà dự kiến diễn ra vào hôm nay 3/1, tại tòa án Saket, 5 người đàn ông sẽ đối mặt với các cáo buộc cưỡng hiếp, giết người, bắt cóc và nhiều khả năng sẽ bị đề nghị mức án tử hình.

Trong khi đó, ngày 2/1, tại Thủ đô New Delhi, cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên bị cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ 17 tuổi tại một bữa tiệc mừng năm mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Tuấn (An ninh Thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN