Máy bay quân sự rơi: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thông tin từ đại tá Lê Văn Hạnh, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 - Quân chủng Phòng không Không quân, đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ rơi máy bay quân sự sáng nay (28.1) tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Máy bay quân sự rơi: Xác định nguyên nhân ban đầu - 1

Khu vực rừng tràm - nơi được xác định máy bay rơi bị phong toả từ xa.

Đầu giờ tối 28.1, thông tin từ đại tá Lê Văn Hạnh, nguyên nhân ban đầu khiến trực thăng quân sự này gặp nạn là do hệ thống máy xảy ra hỏng hóc nặng trong lúc đang bay. Mặc dù phi công đã cố gắng xử lý, nhưng không thành công.

Cũng theo đại tá Hạnh, tổ bay đã nhận ra mình gặp nguy hiểm và cố tìm một điểm đáp là bãi đất trống, tránh khu vực dân cư sinh sống để hạn chế thấp nhất thương vong cho người dân.

Trước đó, theo ghi nhận của PV, trực thăng bị rơi trong một khu vực nông trường nhiều cây cối và kênh nước.

Vụ tai nạn này xảy ra với trực thăng UH-1, đang trên đường tập bay, dự kiến di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về Tây Ninh để huấn luyện, đào tạo phi công.

Phó Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175 - đại tá Dương Văn Thanh cho biết, thi thể 4 sĩ quan gặp nạn bị biến dạng, không thể nhận dạng ngay mà phải chờ giám định ADN. Dự kiến, việc giám định ADN sẽ mất khoảng 1-2 ngày. Tang lễ chính thức dành cho các sĩ quan bị nạn do Bộ Quốc phòng quyết định sau khi có kết quả giám định ADN. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN