Đã tìm ra nguyên nhân cháy nhà xưởng khiến cảnh sát hi sinh

Sự kiện: Tin nóng

Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà xưởng tại quận Bình Tân khiến 1 cảnh sát hy sinh, 2 người bị trọng thương.

Đã tìm ra nguyên nhân cháy nhà xưởng khiến cảnh sát hi sinh - 1

Hiện trường cháy nhà xưởng khiến 1 cảnh sát chữa cháy hi sinh

Chiều 12/9, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức họp rút kinh nghiệm sau vụ cháy nhà xưởng trên đường trên đường 10A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) hôm 7.9, làm 3 người thương vong.

Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Pháp chế, Điều tra-xử lý cháy nổ Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà xưởng do đốt nhang muỗi.

Theo trung tá Hà, qua điều tra hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, cảnh sát xác định khoảng 21h ngày 7.9, hai công nhân giữ kho vải trước khi đi ngủ đã đốt nhang muỗi. Vòng nhang này được gắn vào đầu cây kéo cắt vải rồi đặt trên tấm carton. Dưới tấm carton này là thùng vải quần áo. Chỗ hai công nhân ngủ còn đặt một cây quạt và một quạt trần.

“Do không phát hiện sự cố về điện nên chúng tôi nhiều lần thực nghiệm việc đặt nhang muỗi lên bìa carton với điều kiện tương tự thì chưa đầy 2 phút sau thùng carton đã bốc cháy”, trung tá Hà thông tin và trình chiếu video thực nghiệm.

“Đây mới chỉ là nhận định của cơ quan điều tra Cảnh sát PCCC TP.HCM và nhận định này có cơ sở. Tuy nhiên, để kết luận chính thức nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này thì cần phải có thêm quá trình điều tra, làm rõ đầy đủ những yếu tố khác”, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết.

Theo người đứng đầu Cảnh sát PCCC TP, khi phát hiện cháy, 2 nhân viên trong kho vải có dùng nước để tạt nhưng lửa đã bùng phát mạnh nên nỗ lực dập lửa tại chỗ không có tác dụng. Sau đó, lực lượng PCCC của tổ dân phố đến thì ngọn lửa đã bùng lên rất lớn cũng không thể dập được.

Về nguyên nhân dẫn đến sự hi sinh của đại úy Phạm Phi Long, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho rằng khi đại úy Long cùng 3 chiến sĩ khác đang chữa cháy trên ban công ngôi nhà khoảng 15 phút thì kết cấu sàn bê-tông đúc giả của ngôi nhà bị sập khiến đại úy Long và 2 chiến sĩ bị rơi xuống, riêng 1 chiến sĩ kịp bám vào thang và được đồng đội đưa xuống đất an toàn.

Đã tìm ra nguyên nhân cháy nhà xưởng khiến cảnh sát hi sinh - 2

Sàn bê-tông sập trong đám cháy khiến 3 chiến sĩ thương vong

“Người đốt nhang muỗi là một nhân viên giữ kho vải. Anh ta mua nhang gần nhà rồi về đốt chống muỗi. Ban đầu anh ta không thừa nhận nhưng sau quá trình đấu tranh, đưa nhiều chứng cứ, người này mới thừa nhận. Sắp tới, có thể vụ việc sẽ được bàn giao về Công an quận Bình Tân và chúng tôi sẽ xem xét khởi tố”, đại tá Trần Văn Ngọc, Trưởng công an quận Bình Tân thông tin.

Trước đó, vào khoảng 23h10 ngày 7.9, ngọn lửa bùng phát và cháy dữ dội tại nhà xưởng chứa vải 1 trệt 1 lầu nằm trên đường số 10A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 14 xe chuyên dụng cùng  hơn gần 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Trong quá trình chữa cháy sàn bê-tông đổ sập khiến 3 cảnh sát bị chôn vùi, trong đó đại úy Phạm Phi Long đã hi sinh.

1 chiến sĩ hi sinh, 2 chiến sĩ bị thương khi chữa cháy

Trong quá trình dập lửa nhà kho ở quận Bình Tân, một chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã hi sinh, hai người bị thương hiện đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN