Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế lần thứ 7

Chiều 30.1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo và ký kết hợp đồng tài trợ Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2015 (DIFC 2015) với chủ đề “Đà Nẵng- Bản giao hưởng sắc màu”.

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng chính thức công bố chương trình và các hoạt động phụ trợ của cuộc thi.

Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế đã được tổ chức rất thành công 6 năm qua (2008-2013), thu hút sự theo dõi của hàng vạn du khách, hàng triệu người xem truyền hình và trở thành một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc không chỉ của thành phố Đà Nẵng mà còn của người dân, được hàng triệu người dân và du khách đón đợi hàng năm.

Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế lần thứ 7 - 1

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo 

Năm 2015, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức cuộc thi lần thứ 7 với chủ đề “Đà Nẵng-Bản giao hưởng sắc màu” vào hai đêm 28-29.4 với sự tham gia của các đội đã từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trên thế giới: Nam Phi, Mỹ, Australia, Ba Lan và đội Đà Nẵng - Việt Nam.

Đêm đầu tiên 28.4 sẽ có ba đội tranh tài gồm Nam Phi, Mỹ và đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam. Đêm 29.4 sẽ có hai đội Australia và Ba Lan tranh tài.

Trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa, nhiều hoạt động phụ trợ khác cũng được diễn ra như liên hoan giao lưu ẩm thực, trang trí ánh sáng nghệ thuật, diễu hành thuyền hoa, trình diễn và tổ chức các hoạt động thể thao biển, các chương trình ca nhạc và thời trang khác...

Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế lần thứ 7 - 2

Màn trình diễn pháo hoa của đội Mỹ năm 2013 

Tại buổi lễ ký kết, đã có 40 đơn vị tài trợ cho cuộc thi năm nay với số tiền 26 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất phương án xây dựng khán đài phục vụ DIFC 2015 gồm hai khu: Khu khán đài A, B tại sân khấu chính với sức chứa 17.650 chỗ ngồi (1 đêm) và khu khán đài C về phía Bắc khu khán đài A, B với sức chứa khoảng 14.350 chỗ ngồi (1 đêm). Dự kiến ban tổ chức sẽ bán khoảng 10.300 vé xem/đêm xem pháo hoa tại các khán đài B3, B4, C1, giá vé theo từng khán đài lần lượt là 500.000 đồng, 400.000 đồng và 300.000 ngàn đồng.

Ngoài ra, cuộc thi năm nay cũng dự kiến thu hút 500 ngàn khách du lịch đến tham quan và xem cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế. Bên cạnh đó cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế năm nay sẽ được quảng bá trên các kênh quốc tế StarWord, National Geographic và BBC Worl tại khu vực Châu Á. Đây là nét mới trong hoạt động truyền thông năm nay, hứa hẹn sẽ đưa hình ảnh cuộc thi nói riêng, thành phố Đà Nẵng cũng như đất nước con người Việt Nam nói chung đến bạn bè thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN