Đà Nẵng ra văn bản tạm dừng tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ

Đà Nẵng vừa ra văn bản liên quan đến việc tháo dỡ biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (giám đốc công ty khai thác vàng ở Quảng Nam).

Ngày 30.11, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho hay, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra văn bản tạm dừng tháo dỡ biệt phủ của ông Ngô Văn Quang để chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sau khi dư luận lên tiếng về việc ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép biệt phủ trị giá lên đến 100 tỷ đồng trên khu vực đất chuyển nhượng trái phép ở phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

Đà Nẵng ra văn bản tạm dừng tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ - 1

Biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (ảnh Đình Thiên)

Sau nhiều thời gian xem xét, đến Kỳ họp lần thứ 14, HĐND TP. Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016  diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua, HĐND TP. Đà Nẵng đã ra quyết định yêu cầu UBND quận Liên Chiểu, Sở Tài nguyên Môi trường vận động ông Quang tự tháo dỡ biệt phủ, nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh để cuối tháng 8 kết thúc việc tháo dỡ này. Tuy nhiên vì nhiều lí do, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký quyết định gia hạn thời gian tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang tại tổ 2, đến hết ngày 30.11.2015.

Ngày 9.8.2015, ông Quang đã có đơn gửi Bộ TNMT xem xét cho giữ lại khu biệt phủ để chuyển thành khu du lịch sinh thái.

Cuối tháng 10.2015, Tổng cục quản lý đât đai (Bộ TNMT) đã lập đoàn kiểm tra hồ sơ về khu đất ông Quang xây biệt phủ và cuối tháng 11 vừa qua Thanh tra Chính phủ cũng đã làm việc với UBND TP. Đà Nẵng liên quan đến việc xử lý biệt phủ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN