Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari

Sự kiện: Tin bão

Chẳng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, kéo tàu thuyền lên bờ, vào bến neo đậu..., người dân Đà Nẵng hối hả chạy đua ứng phó bão số 11 (Nari), nguy cơ đổ bộ vào Quảng Nam - Thừa Thiên Huế.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 1

Sáng nay (14/10), trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện những trận mưa to, gió lớn, biển động mạnh. Dọc tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa, Trần Hưng Đạo..., ngư dân tích cực cùng lực lượng chức năng kéo tàu thuyền lên bờ, neo đậu cẩn thận.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 2

Khí thế khẩn trương, không chủ quan trước nguy cơ bão đổ bộ.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 3

Gia cố, buộc cẩn thận.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 4

Chủ động đưa ngư lưới cụ lên bờ an toàn.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 5

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 6

Tại Âu thuyền Thọ Quang có trên 650 phương tiện và tiếp tục tiếp nhận các phương tiện đang tiếp tục di chuyển vào. Khu vực vịnh Mân Quang: 270 tàu.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 7

Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, ngành chức năng thành phố trực tiếp thông báo, kêu gọi và hướng dẫn cho 123 phương tiện/ 1291 lao động hoạt động trên biển biết khả năng ảnh hưởng của bão để chủ động phòng tránh. Nhiều tàu hoạt động khu vực Hoàng Sa, đang di chuyển vào bờ Đà Nẵng.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 8

Tại các khu vực dân cư ven biển, người dân hối hả chằng chống nhà cửa.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 9

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 10

Giữ chắc mái tôn.

Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm Cứu nạn Đà Nẵng nhận định: lần này, Đà Nẵng “khó thoát bão. Chỉ mong bão giám cấp khi vào bờ, nhưng với tốc độ và mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15, sức tàn phá rất ghê gớm, hơn cả cơn bão tháng 9/2009, có khả năng khốc liệt như cơn bão Shanshan (2006) đổ bộ vào Đà Nẵng nên các ngành các cấp nêu cao cảnh giác cao độ nhất”, ông Thắng nói.

Đà Nẵng hối hả phòng chống bão Nari - 11

Hàng ngàn hộ dân phải sơ tán.

Đà Nẵng lên phương án di dời 11.000 hộ dân với 55.000 khẩu tại khu vực Liên Chiểu, Hòa Vang, và một số vùng lân cân Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn...

Tập trung vùng dễ bị ảnh hưởng; các dãy nhà không kiên cố, phòng trọ sinh viên, công nhân, ven biển với phương châm sơ tán tại chỗ là chính, di chuyển đến nơi kiên cố lân cận, hạn chế thiệt hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền Phong)
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN