Đà Nẵng cảnh cáo 3 cán bộ lãnh đạo

Sự kiện: Thời sự

Sau khi xem xét và bỏ phiếu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã kỷ luật cảnh cáo đối với 3 cán bộ, khiển trách 2 cán bộ.

Chiều 18-1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kỳ họp xem xét, bỏ phiếu thi hành kỷ luật  đối với 5 cán bộ.

Theo đó, các cán bộ bị thi hành kỷ luật gồm: ông Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Đào Tấn Bằng, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng; ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và ông Vũ Quang Hùng, thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ban  Chấp hành Đảng bộ đã thảo luận và bỏ phiếu thống nhất kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với các ông Trần Đình Hồng, ông Trần Thanh Vân, cùng ông Đào Tấn Bằng. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thống nhất kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Quang Nam và ông Vũ Quang Hùng.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 18-1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp để xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên, tổ chức Đảng do Thành ủy quản lý vì vi phạm kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các cán bộ trên bị thi hành kỷ luật vì có những sai phạm trong công tác tham mưu bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình, quy định, kiểm tra, giám sát một số vụ việc không đúng thẩm quyền, vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác quản lý đất đai, dự án, đồng thời tham mưu việc giao đất không đúng quy định pháp luật.

Đà Nẵng xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo

Nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện quản lý của Thành ủy Đà Nẵng bị xem xét kỷ luật vì vi phạm trong các lĩnh vực tổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN