Bão số 12 áp sát đất liền, Quảng Nam-Khánh Hòa bắt đầu mưa to

Sự kiện: Bão số 12 Tin bão

Bão số 12 gió giật cấp 15 đang hướng về đất liền nước ta, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã bắt đầu có mưa to.

Bão số 12 áp sát đất liền, Quảng Nam-Khánh Hòa bắt đầu mưa to - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 12 – Damrey. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 19 giờ tối nay (3/11), vị trí tâm bão số 12 – Damrey đang ở cách bờ biển Phú Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, ở đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 6 giờ qua phổ biến 30-50mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Khoảng sáng sớm mai (04/11), bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 7 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1,0m. Sóng vùng tâm bão 6-8m, ven bờ Quảng Ngãi đến Bình Thuận 3-5m.  Ngoài ra, ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường cao trong những ngày tới do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa.

Từ đêm nay (3/11), trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 10-12, giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền (bao gồm cả Nam Tây Nguyên) có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngày mai, miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to đến đặc biệt to. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ.

Từ ngày 4 đến 8/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một  đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp.

Đã có 6 người dân ở miền Trung chết và mất tích do ảnh hưởng của bão số 12 và lũ

Tại Bình Định, tối 3.11, ông Đặng Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn) cho biết, đến thời điểm này lực lượng cứu hộ cứu nạn và chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy thi thể bé gái 7 tuổi (ngụ địa phương) bị nước lũ cuốn trôi.

Bão số 12 áp sát đất liền, Quảng Nam-Khánh Hòa bắt đầu mưa to - 2

 Tàu thuyền Bình Định đã đậu vào cảng trú bão (ảnh báo Bình Định)

Trước đó, vào chiều 1.11, trong lúc di chuyển ở khu vực cầu Khánh Mỹ (cách nhà khoảng 200m) bé gái không may bị trượt chân, ngã xuống sông Kôn, mất tích.

“Hiện tại khu vực nước sông đang dâng và nước rất đục nên không thể triển khai tìm kiếm cháu bé”, ông Lành thông tin.

Cũng trên địa bàn An Nhơn, chị Nguyễn Thị Thu Tâm, nhân viên của Trạm quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa( xã Nhơn Hòa) bị lũ cuốn trôi vào chiều 2.11, đến giờ vẫn chưa tìm được xác.

Tại Khánh Hòa, do ảnh hưởng của bão số 12 nên trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã có 3 người chết và mất tích.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC, đơn vị trực thuộc VNMRCC), cho biết đơn vì vừa cứu thành công 13 ngư dân trôi dạt trên biển.

Theo ông Bình, sáng cùng ngày khi đang trên đường vào Nha Trang trú bão, tàu cá BĐ-98079TS do ông Văn Dũng (28 tuổi, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã bất ngờ bị hỏng hộp số, mất khả năng điều động. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ biển Nha Trang khoảng 40 hải lý, trên tàu có 13 thuyền viên. Do ảnh hưởng của bão số 12 nên các thuyền viên lo lắng, tinh thần suy sụp, hoảng loạn. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Bão số 12 áp sát đất liền, Quảng Nam-Khánh Hòa bắt đầu mưa to - 3

 Hướng di chuyển của bão số 12 (ảnh Trung tâm dự báo KTTVTƯ)

Ngay sau đó VNMRCC đã điều tàu SAR 274 vượt sóng dữ lên đường cứu nạn. Đến 13h cùng ngày, tàu cứu nạn tiếp cận tàu cá gặp nạn. Do thời tiết tại hiện trường lúc này rất xấu, gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 10, sóng cao 3-4 m, tàu cá Bình Định không còn khả nặng chống chọi với song gió nên buộc các thuyền viên phải bỏ lại tàu cá, chuyển lên tàu cứu nạn để vào bờ

Còn tại Phú Yên, vào tối 1.11, ông Nguyễn Văn Lời (60 tuổi) ở thôn Tân Thọ (xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) trong lúc bơi xuồng qua nhà người thân để phụ dọn đồ đạc, chạy lũ nhưng trên đường đi thuyền bị lật và tìm thấy xác sau đó.

Tại Ninh Thuận đã có 2.650 tàu cá với 16.467 thuyền viên đã neo đậu an toàn. Trong đó, có 347 chiếc neo đậu tại bến của các tỉnh khác.

Kịch bản bất ngờ có thể xảy ra với bão số 12

Không khí lạnh đang tràn xuống phía nam có thể sẽ làm ảnh hưởng tới bão số 12, gây ra diễn biến bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Bão số 12 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN