Vượt gió bão, cứu thuyền viên tàu Trung Quốc bị nạn

Bất chấp hiểm nguy do sự ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên biển, tàu SAR 412 vẫn lên đường cứu một thuyền viên tàu Trung Quốc bị nạn.

Vào lúc 00h30 ngày 30/11, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đã đưa một thuyền viên tàu Trung Quốc bị đau nặng trong gió bão trên biển về đến Đà Nẵng an toàn.

Vượt gió bão, cứu thuyền viên tàu Trung Quốc bị nạn - 1

Đà Nẵng MRCC tiếp cận tàu Trung Quốc và tiếp nhận thuyền viên bị nạn trong gió bão

Trước đó, lúc 13h57 ngày 29/11, Đà Nẵng MRCC nhận được thông tin từ tàu Cosco Prince Rupert (quốc tịch: Hồng Kông - Trung Quốc) thông báo trên tàu có 1 thuyền viên bị đau nặng. Thuyền trưởng tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

Lúc này, tàu Cosco Prince Rupert cách Đà Nẵng khoảng 190 hải lý về hướng Đông Nam. Thời tiết khu vực báo nạn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 4, gió cấp 6, 7 vùng gần tâm bão gió cấp 8,9 giật cấp 10 cấp 11, sóng cao từ 3-4m.

Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để hỗ trợ cho tàu nước ngoài. Đồng thời báo cáo vụ việc cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Vượt gió bão, cứu thuyền viên tàu Trung Quốc bị nạn - 2

Thuyền viên tàu Trung Quốc bị nạn đã được cấp cứu kịp thời và về đất liền an toàn

Được sự chấp thuận của TGĐ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Giám đốc Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu SAR 412 khẩn cấp lên đường cứu nạn thuyền viên tàu Cosco Prince Rupert.

Bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm lúc 16h00 ngày 29/11, tàu SAR 412 rời cầu đi cứu nạn, đi theo tàu SAR 412 có 2 bác sỹ.

Đến 20h30 cùng ngày, hai tàu gặp nhau và bệnh nhân được đưa sang tàu SAR 412 để sơ cấp cứu. Theo chẩn đoán của sác sỹ, bệnh nhân bị chấn thương phức tạp vùng mắt trái.

Ngay sau khi về đến đất liền, Đà Nẵng MRCC đã làm thủ tục bàn giao thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN