Cứu ngư dân bị chân vịt chém đứt lìa tai trên biển

Trong lúc hành nghề trên biển, một ngư dân không may bị chân vịt chém vào đầu, đứt lìa tai dẫn đến hôn mê.

Cứu ngư dân bị chân vịt chém đứt lìa tai trên biển - 1

Ngư dân bị nạn được chăm sóc y tế (ảnh: Vietnam MRCC).

Sáng 11.3, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa ngư dân bị tai nạn trong lúc hành nghề đánh cá trên vùng biển Đà Nẵng vào bờ cấp cứu.

Trước đó, vào chiều 10.3 Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu cá QNg 94546 TS có 1 thuyền viên bị tai nạn do bị chân vịt chém đứt tai, tình trạng nạn nhân đau đầu, hôn mê, vị trí tàu tại 18-13N; 107-48E, thuộc khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, cách Đà Nẵng 140 hải lý về phía Bắc Tây Bắc. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, Vietnam RMCC đã lập tức tổ chức tư vấn y tế, hướng dẫn cách cầm máu vết thương, sơ cứu ban đầu, ổn định tâm lý cho ngư dân. Đồng thời, hướng dẫn tàu cá đưa nạn nhân chạy về bờ với tốc độ cao nhất có thể.

Do tình hình thời tiết biển có nhiều diễn biến bất thường, tại khu vực ngư dân gặp nạn có gió giật cấp 7-8, để đảm bảo an toàn tính mạng của thuyền viên Vietnam RMCC điều động tàu SAR 412 gấp rút xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn. Đi cùng tàu SAR 412 có bác sỹ thuộc Trung tâm Cấp cứu y tế 115- TP. Đà Nẵng cùng thuốc men và trang thiết bị y tế.

Đến 23h50 cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu cá QNg 94546 TS, sau khi được bác sỹ chăm sóc y tế, tình trạng nạn nhân đã có những chuyển biển tích cực. Đến hơn 5h ngày 11.3 nạn nhân được tàu SAR 412 đưa vào Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN