Cứu hộ 8 ngư dân trên tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa

8 ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa thì tàu cá bị hỏng máy, phải thả trôi tự do trong thời tiết biển có gió cấp 6.

Ngày 20.1, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, lúc 8h cùng ngày, tàu cứu hộ SAR 412 (của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II) đã liên lạc được với tàu cá BĐ-95744 đang bị nạn tại khu vực biển Hoàng Sa. Dự kiến, 14h cùng ngày, tàu sẽ tiếp cận cứu hộ tàu cá bị nạn.

Cứu hộ 8 ngư dân trên tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa - 1

8 ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa thì tàu cá bị hỏng máy, phải thả trôi tự do trong thời tiết biển có gió cấp 6.  Ảnh minh họa

Trước đó, sáng 17.1, tàu cá trên (của ông Hồ Thanh Cường, ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định; với 8 ngư dân) đang đánh bắt ở Hoàng Sa thì tàu cá hỏng máy, không thể khắc phục được, phải thả trôi tự do trong thời tiết biển có gió cấp 6.

Sau khi liên lạc với hệ thống thông tin chức năng thì đến sáng 19.1, tàu cá này bị mất liên lạc. Trong ngày 19.1, tàu SAR 412 đã nhận lệnh lên đường cứu nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Phiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN