Cứu 7 ngư dân sau 2 ngày vật lộn trên tàu cá chết máy

Nhận thông tin tàu cá chết máy, 7 thuyền viên lênh đênh giữa biển động, lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt ứng cứu.

Cứu 7 ngư dân sau 2 ngày vật lộn trên tàu cá chết máy - 1

7 ngư dân cùng tàu cá được lực lượng cứu hộ đưa về bờ (ảnh: Vietnam MRCC)

18h ngày 29.3, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa 7 ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn sau nhiều giờ vật lộn với sóng biển.

Trước đó, vào tối 28.3, Vietnam MRCC nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp từ tàu cá BV 95227 TS do Nguyễn Văn Thông làm thuyền trưởng và là chủ phương tiện (ngụ ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thông báo tàu cá bị chết máy vào tối 27.3 ở tọa độ 09-43N; 107-32E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 46 hải lý về phía Đông Nam). Trên tàu có 7 thuyền viên. Khu vực tàu gặp nạn có thời tiết xấu, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật trên cấp 8, biển động mạnh

Ngay sau đó, Vietnam MRCC đã phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc hướng dẫn tàu cá các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng các thuyền viên, tìm mọi biện pháp khắc phục sự cố đồng thời yêu cầu các tàu đang hoạt động gần đó hỗ trợ.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết nơi tàu cá của ông Thông gặp nạn diễn biến phức tạp đe dọa đến tính mạng các thuyền viên nên Vietnam MRCC đã điều tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu lên đường cứu nạn.

Đến 6h ngày 29.3, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá BV 95227 TS để hỗ trợ, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cho 7 thuyền viên và đồng thời lai kéo tàu BV 95227 TS về bờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN