Cuối tuần, mưa dông bao trùm cả nước

Hầu hết các tỉnh trên cả nước đều có mưa dông vào đêm và sáng sớm, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc.

Cuối tuần, mưa dông bao trùm cả nước - 1

Cả nước có mưa dông trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 1-4/7, miền Bắc đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào.

Đây cũng là thời điểm gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016.

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 1-2/7: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Ngày 3/7: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 1 đến ngày 3, có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận):

Ngày 1-2/7: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 3/7: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên:

Ngày 1-2/7: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Ngày 3-4/7: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Ngày 1-2/7: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Ngày 3-4/7: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN