Cuối tuần, miền Bắc đón nắng thu, miền Nam lo mưa ngập

Sự kiện: Tin ngắn

Không khí lạnh suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ hửng nắng trở lại trong khi đó các tỉnh Nam Bộ còn mưa đến hết ngày mai.

Cuối tuần, miền Bắc đón nắng thu, miền Nam lo mưa ngập - 1

Miền Bắc hửng nắng trở lại do không khí lạnh suy yếu. Ảnh minh họa: Hồng Phú.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (20/10), không khí lạnh tại miền Bắc đang suy yếu. Khắp vùng sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất tại Hà Nội lên mức 27-30 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ thấp hơn từ 1-2 độ C.

Khu vực Thanh Hoá - Hà Tĩnh có thời tiết gần giống miền Bắc, nhiệt độ cao nhất từ 26-29.

Các tỉnh Quảng Bình trở vào đến Nam Bộ đêm qua vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tuy nhiên từ hôm nay, khu vực Trung Bộ mưa giảm nhanh, riêng các tỉnh Nam Bộ sẽ còn mưa hết ngày mai.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ vĩ bắc với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Phía tây Bắc Bộ: Từ ngày 20-22/10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ ngày 20-22/10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 20/10, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 21-25/10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 20/10, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21-24/10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Ngày 20/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21-24/10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Nam Bộ: Ngày 20/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21-25/10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 20-22/10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Mưa rét dưới 20 độ C, dân Thủ đô khoác chăn ra đường

Sáng sớm nay, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống dưới 20 độ C, có người phải khoác chăn khi ra đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN