Cuối tuần, miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, vùng núi cao trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao có xu thế mạnh lên. Đêm về sáng ngày 13.11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác bao phủ trên diện rộng. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Cuối tuần, miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại - 1

Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, có nơi rét đậm rét hại (ảnh: Hồng Phú)

Nhiều nơi vùng núi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to dữ dội trút xuống. Cụ thể, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) mưa 40mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 42mm…, Thác Riềng (Bắc Cạn) mưa to 53mm, TX.Phú Thọ (Phú Thọ) nhiều hơn 71mm. Chợ Mới (Bắc Cạn) 81mm, cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 98mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có mưa rất to với lượng 101mm, TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) trội hơn 116mm. Tại Quảng Cư (Vĩnh Phúc) ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn 285mm. Thêm một hiện tượng thời tiết dị thường xảy ra đầu tiết Lập Đông ở miền Bắc năm 2015. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nhanh khiến mưa gió tại Bắc Bộ giảm theo.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 13.11:

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-27 độ C, khu tây bắc có nơi cao trên 27 độ C. Vùng cao trong khoảng 22-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Vùng núi lạnh rét 14-16 độ C, Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 11-13 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi và trung du có nơi mưa vừa. Sau có mưa vài nơi; gió  đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 23-25 độ C, vùng núi 19-21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, vùng núi 15-17 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 10-12 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Phía bắc chiều tối và đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ, phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều tối chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 14-15.11:

Miền Bắc: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều trời nắng; gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, vùng núi cao trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía bắc ngày 14.11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, nhiệt độ gia tăng.

Các tỉnh Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ, nhiệt độ ít biến đổi.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực miền tây ngày 14.11 có mưa rào và dông rải rác; gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ tăng nhẹ.                                                                                       

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN