Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG

10 hộ dân sống trong chung cư hoang tàn, xuống cấp nhất Sài Gòn được yêu cầu di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 1

Chung cư 727 Trần Hưng Đạo được ví von là “chung cư hoang tàn nhất Sài Gòn”.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa yêu cầu UBND quận 5 rà soát phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư để vận động 10 hộ dân còn lại tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo, (phường 1, quận 5). Nếu đã vận động thuyết phục nhưng 10 hộ dân còn lại vẫn không chịu di dời thì thực hiện cưỡng chế.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo UBND quận 5 phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, cập nhật tình trạng chất lượng công trình chung cư để xử lý ngay khi có hiện tượng, nguy cơ sập đổ nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.

Trước đó vào ngày 20.5 tại cuộc họp với Quận ủy quận 5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã truy vấn việc các cung cư xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trong buổi làm việc, Bí thư Thăng đưa những bức ảnh về chung cư 727 Trần Hưng Đạo mà báo chí ví von là “chung cư hoang tàn nhất Sài Gòn”.

“Chúng ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chung cư cũ chưa sập nên mấy ông chưa sợ đúng không?. Cầu xuống cấp bao nhiêu năm không làm. Khi sập thì ầm ầm làm ngay. 300 tỉ đồng và trong 3 tháng. Đừng để chung cư cũ giống như cái này”, Bí thư Thăng dẫn chứng vụ sập cầu Ghềnh ở Đồng Nai.

Bí thư Thăng cho biết: “Bất luận thế nào dân phải được sống trong ngôi nhà an toàn chứ không thể sống trong ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Quận 5 phải tính toán trình cơ chế để giải quyết di dời ít nhất 50% chung cư cũ xuống cấp trong thời gian tới”.

Khi nghe đại diện Sở Xây dựng cho biết chung cư 727 Trần Hưng Đạo còn 10 hộ sinh sống và sẽ cưỡng chế di dời thời gian tới, Bí thư Thành ủy chỉ đạo phải làm ngay. “Đừng để lợi ích của ít người ảnh hưởng đến nghìn người khác”, ông Thăng nói.

Có vị trí giáp ranh quận 1 và chỉ cách chợ Bến Thành hơn 2 km, lại sở hữu mặt tiền đại lộ quan trọng bậc nhất TPHCM, chung cư 727 được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước với tên gọi Building President, cao 13 tầng gồm 6 lốc nhà liên thông nhau, có tổng cộng 530 phòng. Chung cư 727 từng được đánh giá là chung cư cao và hiện đại bậc nhất Sài thành vào lúc đó nhưng đến nay chung cư đang bị xuống cấp trầm trọng.

Cơ quan chức năng đã tính đến phương án di dời dân từ năm 2002 ở chung cư, nhưng hiện vẫn còn 10 hộ dân đang bám trụ tại đây.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 2

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 3

10 hộ dân sống trong chung cư hoang tàn, xuống cấp nhất Sài Gòn sẽ được yêu cầu di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 4

Chung cư 727 được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước với tên gọi Building President, cao 13 tầng gồm 6 lốc nhà liên thông nhau, có tổng cộng 530 phòng. Chung cư 727 từng được đánh giá là chung cư cao và hiện đại bậc nhất Sài thành vào lúc đó nhưng đến nay chung cư đang bị xuống cấp trầm trọng.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 5

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 6

 Rác thải tràn ngập khắp nơi

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 7

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 8

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 9

 Các hành lang của chung cư đều tối om.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 10

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 11

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 12

Chung cư bị xuống cấp nghiêm trọng, cầu thang bị vỡ, hệ thống hàng rào sắt trên cửa sổ bị gỉ,  chỉ cần đụng nhẹ tay là gãy.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 13

Tại các cửa sổ luôn có biển báo nguy hiểm, cấm người dân lại gần

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 14

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 15

Nhiều người còn sơ vẽ bậy trên tường khiến nhiều người lạ mới bước vào đây sẽ có cảm giác rợn người.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 16

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 17

Trong hầu hết các phòng, cửa sổ và cửa chính của chung cư đều bị đập vỡ bung bét, đường dây điện hở toang hoác giăng khắp nơi như muốn bẫy người, vôi vữa trong phòng, ngoài hành lang bong tróc vương vãi tung tóe khắp nơi... Rác thải tràn ngập khắp nơi

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 18

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 19

 Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân sống trong chung cư từng sang trọng bậc nhất Sài Gòn

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 20

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 21

 Hiện tại, mức độ xuống cấp của chung cư đang ở mức báo động: tường nứt, hệ thống dầm và trụ chống đỡ bị mục và bong tróc và đã có hàng chục sự cố sập tường, bể dầm bê tông, “rụng” cửa sổ sắt… xảy ra.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 22

Lối đi cầu thang sắt được rào chắn vì không đảm bảo an toàn

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 23

Chị Thủy sống tại tầng 11 chung cư cho nói: Thật sự sống ở đây gia đình tôi cũng sợ và lo lắng lắm. Nhưng giờ giá đền bù chỉ gần 150 triệu đồng nên gia đình chưa biết chuyển đi đâu nên đành bám trụ lại. Cũng mong chính quyền hỗ trợ để có nơi ở mới.

Cuộc sống lay lắt của 10 hộ dân ở chung cư hoang tàn nhất SG - 24

 Từ năm 2002, chung cư bị xuống cấp nên chính quyền địa phương đã tổ chức di dời nhưng đến nay vẫn còn 10 hộ dân sinh sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN