Cột điện 500 KV bất ngờ đổ sập sau mưa giông

Cột điện của đường dây 500KV Quảng Ninh – Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã bất ngờ bị đổ sật kéo theo một số cột khác bị ảnh hưởng.

Cột điện 500 KV bất ngờ đổ sập sau mưa giông - 1

Cột điện bị đổ tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Kế.

Sự việc xảy khoảng 7h30 (ngày 22/4), tại địa bàn xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Vào khoảng thời gian trên, trên địa bàn xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc. Ít phút  sau, một cột điện của đường dây 500 KV Quảng Ninh- Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã bất ngờ bị đổ sật kéo theo một số cột khác bị ảnh hưởng.

Ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã phối hợp cùng với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Công ty Truyền tải điện 1 khắc phục sự cố.

“Cột điện đổ tại khu vực cánh đồng, do vậy, không gây thiệt hại về người. Cột điện đổ không làm gián đoạn việc cấp điện ở khu vực và các tỉnh lân cận”, ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, mưa lớn, kèm theo giông lốc, gió to đã gây đổ cột điện của đường dây 500kV.

Cột điện 500 KV bất ngờ đổ sập sau mưa giông - 2

Cột điện 500 KV bất ngờ đổ sập sau mưa giông - 3

Mưa lớn, kèm theo giông lốc, gió to đã gây đổ cột điện 

Ghi nhận của phóng viên, cột điện cao khoảng 30m bị bật chân đế, vặn cong phần thân giữa rồi đổ sập xuống ruộng. Phần chân đế nhô ra những thanh thép nhỏ.

Đường dây 500 KV trên hoạt động khoảng hơn 1 năm, có chiều dài 139 km từ trạm biến áp 500 KV Quảng Ninh đến trạm biến áp 500 KV Hiệp Hòa (Bắc Giang), đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang.

Đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa là dự án năng lượng cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 2.260 tỷ đồng do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Đường dây có nhiệm vụ truyền tải công suất của cụm nhiệt điện Quảng Ninh - Mông Dương vào hệ thống điện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN