Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn người đã đổ về các khu vui chơi ở Hà Nội thăm quan, vui chơi…

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 1

Khu vực nuôi nhốt thú tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) luôn thu hút rất nhiều người đến xem. Nhiều ông bố cõng con trên vai để các bé ngắm nhìn muông thú được dễ hơn.

Tranh thủ ngày nghỉ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hôm nay, nhiều gia đình đã đưa trẻ nhỏ đến các điểm vui chơi, mua sắm.

Tại Công viên Thủ Lệ, ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã đưa con em đứng chờ mua vé vì lo quá tải. Đến 9h sáng, khách đến công viên tăng đột biến, ngoài quầy bán vé cố định, đơn vị quản lý cho mở thêm các quầy bán vé di động, bố trí dọc lối vào để du khách thuận tiện mua vé.

Anh Nguyễn Quang Hải (27 tuổi, quê Hưng Yên) cho biết, anh cùng gia đình sống và làm việc tại Hà Nội. Dịp Giỗ Tổ, gia đình anh không về quê mà quyết định ở Hà Nội vui chơi.

“Ngày thường bận rộn với công việc nên tranh thủ mấy ngày nghỉ, tôi đưa con ra vườn thú và một số địa điểm khác để chơi. Trẻ nhỏ rất thích thú khi được đưa đi xem động vật trong công viên”, anh Hải nói.

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 2

Du khách đứng ngắm voi trong Công viên Thủ Lệ

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Gia Tùng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vườn Thú Hà Nội cho hay, dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách đổ về công viên tăng đột biến. Ước tính ngày 16/4, sẽ có khoảng 30.000 lượt người đổ về công viên này. Giá vé được bán 5.000 đồng đối với trẻ nhỏ; 10.000 đồng đối với người lớn.

“Trong sáng nay lượng người đổ về công viên đông nhưng không quả tải. Các hoạt động vui chơi vẫn diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố nào. Chúng tôi cũng chưa ghi nhận một trường hợp nào thông báo có con bị lạc”, ông Tùng nói

Theo ông Tùng, trong dịp này, đơn vị đã bố trí tổ bảo vệ 30 người tham gia phân luồng, đảm bảo an toàn cho du khách ở trước cổng và trong công viên. Đồng thời, lực lượng này cũng phối hợp với Công an phường Ngọc Khánh đảm bảo an ninh khu vực, xử lý các đối tượng có hành vi trộm cắp. Lực lượng y tế cũng được bố trí để hỗ trợ du khách gặp sự cố về sức khỏe.

Tại Công viên nước Hồ Tây, lượng khách đổ về cũng tăng vọt. Phần lớn du khách mua vé vào tắm ở các bể bơi. Ghi nhận của phóng viên, tại địa điểm này không xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn. Lực lượng bảo vệ có mặt hướng dẫn người dân đi thăm quan và đảm bảo an ninh tại khu vực. Đại diện công viên cho hay, ước tính trong ngày 16/4, có khoảng 12.000 lượt khách về công viên vui chơi.

Tại khu vực Hồ Gươm, lượng người đổ về cũng đông hơn so với ngày thường, trong đó phần lớn là những người ngoại tỉnh hoặc ở ngoại thành Hà Nội. Nhiều người dân đã vào đền Ngọc Sơn thắp hương. Tại đây, an ninh trật tự được đảm bảo.

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 3

Công viên Thủ Lệ là một trong những điểm đến thu hút của Hà Nội

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 4

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 5

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 6

Nhiều ông bố ẵm con lên cao để các bé nhìn ngắm muông thú được dễ hơn

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 7

Nhiều gia đình cho trẻ nhỏ tập tô vẽ ở khu vui chơi

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 8

Một số em nhỏ thích thú với trò chơi lái ô tô

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 9

Trò người trong quả bóng lăn trên mặt nước cũng hút nhiều du khách

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 10

Tại Công viên nước Hồ Tây, lượng khách cũng đổ về vui chơi tăng đột biến. Phần lớn người dân chọn tắm ở bể bơi.

Công viên quá đông, bố cõng con lên cổ xem muông thú - 11

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm cũng có rất đông du khách đến chụp ảnh, vui chơi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Giỗ Tổ Hùng Vương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN