Cổng UBND xã đổ sập, đè chết bé 10 tuổi ở Hải Phòng

Sự kiện: Tin nóng Hải Phòng

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi cánh cổng tại trụ sở UBND xã đổ sập làm 1 cháu bé tử vong.

Khoảng 12h ngày 9/3, cháu N.H.Đ (SN 2007, học sinh trường tiểu học Gia Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trên đường đi học về đã trèo lên cánh cổng của UBND xã để chơi. Bất ngờ cổng UBND xã đổ sập xuống, đè lên người cháu Đ. khiến cháu Đ. tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND huyện Thủy Nguyên, và công an huyện vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Đến chiều cùng ngày, gia đình cháu Đ. đồng ý đưa thi thể cháu về an táng. UBND xã Gia Minh hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho cháu Đ.

Được biết, cổng UBND xã Gia Minh được xây dựng từ năm 2014, cánh cổng này đã han rỉ, các mối hàn không đảm bảo có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hòa (Báo Giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN