"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á

Một hố lửa khổng lồ cháy âm ỉ suốt 40 năm qua trên sa mạc Karakum thuộc quốc gia Trung Á Turkmenistan.

Một hố lửa khổng lồ có tên Derweze xuất hiện trên sa mạc Karakum (Turkmenistan) cách đây hơn 40 năm và lửa trong hố vẫn cháy âm ỉ từ đó đến bây giờ. Vì tính chất kỳ bí này, dân địa phương đã gọi hố Derweze là “Cổng địa ngục”.

Lửa bắt đầu xuất hiện trong hố Derweze từ năm 1971, sau khi các nhà địa chất Liên Xô cũ tiến hành khoan thăm dò khí đốt tự nhiên trong hố. Tuy nhiên, công trình này sau đó đã thất bại do giếng khoan bị sập.

Lo ngại khí độc có thể thoát ra khỏi hố khổng lồ có đường kính khoảng 70m, nhóm các nhà địa chất đã quyết định đốt lượng khí này. Ban đầu, họ hy vọng lượng khí thoát ra sẽ cháy hết trong vòng vài ngày, nhưng lửa trong hố vẫn cháy cho đến ngày nay và chưa có dấu hiệu ngừng cháy.

Năm 2010, tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedow đã tới thăm "Cánh cửa tới địa ngục" và quyết định hố khổng lồ này cần được đóng lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hành động nào được tiến hành.

Lửa cháy trong hố tạo thành một vùng sáng rực vào ban đêm và có thể nhìn từ xa cách vài km. Ngày nay, Darvaza đã trở thành nơi thu hút rất nhiều khách du lịch. Do sức nóng khủng khiếp của miệng núi lửa Darvaza, du khách chỉ có thể tiến đến gần mép núi chừng vài phút.

Chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp của "Cổng địa ngục":

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 1

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 2

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 3

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 4

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 5

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 6

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 7

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 8

"Cổng địa ngục" kỳ bí tại Trung Á - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Hương (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN