Có thể đột quỵ, tử vong vì nắng nóng

Những ngày nắng nóng vừa qua, tại các bệnh viện có hàng nghìn người già và trẻ em chờ khám, nhập viện.

Trời nắng, không ốm cũng thành ốm

Ghi nhận của PV tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội trong những ngày nắng nóng, lượng bệnh nhân đông nghẹt người già và trẻ em phải vật vã nhập viện.

Khảo sát tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 5/6, không chỉ trong khu vực khám bệnh đông đúc mà ngay cả khắp các gốc cây, hành lang, vỉa hè… chỗ nào có bóng râm là người bệnh tập trung. Nhiều người mệt quá còn ngủ gục trên ghế đá hoặc dưới nền đất.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hàng ghế chờ khám của bệnh nhân và người nhà Trung tâm tim mạch luôn trong tình trạng đông đúc quá tải. “Trời oi nắng, ngồi chờ khám trong tâm trạng thấp thỏm cộng với không khí ngột ngạt oi bức ở đây khiến người không ốm cũng thành ốm, huống hồ trẻ đang mắc bệnh”, chị Đào Thị Lan- Ba Vì- Hà Nội than thở.

Nhiều bệnh nhân ở tỉnh xa về Hà Nội khám chữa bệnh hay một số bệnh nhân đi khám chờ kết quả xét nghiệm đều vạ vật chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa hè.

Có thể đột quỵ, tử vong vì nắng nóng - 1

Hàng trăm người chờ khám bệnh tại BV Bạch Mai trong những ngày nắng nóng.

Bác sỹ Nguyễn Thành Nam, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận hàng trăm trẻ đến khám chủ yếu do viêm phổi, viêm màng não, tiêu chảy…

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Trần Minh Điển- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, mỗi ngày lượng bệnh nhi đến khám khoảng 1.300 bệnh nhân đến khám, cùng với 1000 trẻ đang điều trị nội trú. So với những ngày trước đây, số bệnh nhân chưa tăng nhiều nhưng nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, nguy cơ trẻ bị ủ bệnh sẽ cao hơn.

Ông Trần Minh Điển cũng cảnh báo, viêm não (trong đó có viêm não Nhật Bản) đã vào mùa với số ca mắc chuyển từ các tỉnh lên ngày một tăng. Nhiều trường hợp mắc viêm não chuyển đến viện trong tình trạng đã quá nặng nên tỷ lệ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng.

Tại Bệnh viện Lão khoa, bác sỹ Trần Viết Lực- Phó Trưởng khoa Khám bệnh- Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, 3 ngày nắng nóng vừa qua lượng bệnh nhân của bệnh viện tăng khoảng 10-20% so với thời gian trước.

Người già đến Bệnh viện Lão Khoa khám chủ yếu do tim mạch, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, say nắng, đặc biệt số bệnh nhân cao tuổi bị rối loạn điện giải do mất nước có xu hướng gia tăng…

Người già, trẻ em vật vã, khổ sở vì nắng nóng

Theo ông Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, nắng nóng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhân dân. Nắng nóng có thể gây các bệnh nguy hiểm như: Say nắng, say nóng, tim mạch, đột quỵ…

Do đó, để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân và phòng tránh tác hại của nắng nóng đến sức khỏe, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tích cực tuyên truyền cho nhân dân, người lao động và chủ lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần hiểu và biết phòng tránh tác hại do nắng nóng gây ra đối với sức khỏe con người như: say nóng, say nắng, rối loạn thân nhiệt, mất nước, ngất, kiệt sức, gia tăng bệnh hô hấp, tim mạch, đột quỵ, gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, sốt cao co giật…

Bác sĩ Trần Quý Tường cũng cảnh báo các đối tượng dễ tổn thương như người già, phụ nữ có thai, trẻ em tại các khu vui chơi giải trí, nhà trẻ, công nhân làm việc ở môi trường có nhiệt độ cao, nông dân lao động ngoài trời; người bệnh đang điều trị các bệnh: tim mạch, bệnh phổi mạn tính, hen phế quản, đái tháo đường, tiêu chảy mất nước, vẩy nến, chàm, bỏng, cường tuyến giáp….

Theo bác sỹ Lương Quốc Chính- Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Bạch Mai, say nắng (sốc nhiệt) có thể xảy ra nếu nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên đến 40 độ C (104 độ F) hoặc cao hơn. Bác sỹ Chính cho rằng, say nắng cần được điều trị cấp cứu. Sốc nhiệt không điều trị có thể nhanh chóng gây tổn thương não, tim, thận và cơ. Tổn thương càng nặng nếu điều trị càng muộn, làm tăng nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng và tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN