Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm

Ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay, nhiều người dân Hà Nội đã phải đốt lửa để sưởi ấm.

Liên tiếp những ngày gần đây, các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa đông bắc, nhiệt độ ngoài trời liên tục giảm mạnh, có thời điểm chỉ còn 10 độ C. Tại Hà Nội, ngày 4/1, nhiệt độ hạ rất nhanh, nhiều người dân phải đốt lửa dọc các tuyến phố để sưởi ấm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét này sẽ kéo dài đến chủ nhật, 6/1, sau đó miền Bắc ấm áp khoảng 3 ngày. Và đến 10/1, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, rét đậm rét hại trở lại. 

Hình ảnh người dân sưởi ấm ven đường chúng tôi ghi lại được:

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 1

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 2

Khắp các tuyến phố ở Hà Nội đâu đâu cũng bắt gặp những bếp lửa chống rét như thế này

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 3

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 4

Những đám lửa chống rét được nhen lên ở khắp nơi

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 5

Từ hàng ăn...

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 6

... đến hàng nước

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 7

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 8

Hay chỉ bất chợt ở một điểm nào đó bên đường, những người không chịu nổi cái lạnh thấu xương cùng gặp nhau

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 9

Những người lao động thủ công 

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 10

... những bác xe ôm

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 11

... Những thương binh đang lao động ngoài trời, không còn cách nào khác để sưởi ấm ngoài đốt lửa

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 12

Đối với những người thường xuyên làm việc ngoài đường, trong tiết trời giá rét này, không gì bằng ngồi quanh đống lửa ấm

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 13

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm - 14

Nên những gì có thể dùng để đốt lửa sưởi ấm đều được trưng dụng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn - Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN