"Có người thả rắn lục đuôi đỏ" là tin thất thiệt

Ngày 26/11, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định thông tin rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường do có người đem thả là tin đồn thất thiệt.

Thông tin về chuyện có người lén mang rắn lục đuôi đỏ thả trong các khu dân cư dẫn tới tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường và liên tiếp tấn cắn người đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân suốt nhiều ngày qua.

"Có người thả rắn lục đuôi đỏ" là tin thất thiệt - 1

Người dân đang hoang mang vì rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều

Để trấn an người dân, ngày 26/11, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định thông tin rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường do có người đem thả là tin đồn thất thiệt. Ông Thọ cũng cho biết, trong tháng 10 và tháng 11, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 135 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng không có trường hợp nào tử vong.

"Có người thả rắn lục đuôi đỏ" là tin thất thiệt - 2

Thông tin có người đem rắn lục đuôi đỏ đi thả là tin đồn thất thiệt

"Có người thả rắn lục đuôi đỏ" là tin thất thiệt - 3

Đã có 135 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa rắn lục đuôi đỏ cắn như phát quang bụi rậm, tuyên truyền cho người dân nắm bắt cách sơ cứu khi bị rắn tấn công.

Hiện tại, do lo ngại rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà, người dân Quảng Ngãi đổ xô đi mua củ nén về bỏ quanh nhà vì nghĩ rằng rắn sợ loại củ này. Do vậy giá củ nén đã vọt lên đến 500 ngàn đồng/kg, trong khi ngày thường chỉ từ 100 ngàn đến 150 ngàn đồng/kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN