Cô gái lao mình khỏi “biển lửa”, quần áo cháy rụi

Sự kiện: Tin nóng

Sau tiếng nổ, người dân hoảng hồn thấy cô gái trong tình trạng không mảnh vải che thân phi thân từ trên tầng 1 của căn nhà xuống đất trước khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Cô gái lao mình khỏi “biển lửa”, quần áo cháy rụi - 1

Phía trước căn nhà kế bên bị cháy đen

Đến gần 12h ngày 8.9, cơ quan công an, Viện KSND quận 11, TP.HCM vẫn đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn nhà 1 trệt 1 lầu số 161 Hàn Hải Nguyên (phường 2, quận 11) khiến một cô gái bị bỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 7.9, người dân sống trên đường Hàn Hải Nguyên nghe tiếng nổ nhỏ, sau đó thấy lửa phụt cháy từ trên tầng 1 của căn nhà 161.

Khi mọi người đổ ra đường thì thấy chị H.G.H (21 tuổi, ngụ quận 11, hành nghề uốn tóc) sống trọ trên tầng 1 của căn nhà chạy ra phía trước trong tình trạng không mảnh vải che thân cầu cứu. Lúc này, phía bên trong căn nhà lửa đã bùng cháy dữ dội.

Nhiều người có mặt khuyên chị H. nên nhảy từ ban công xuống đất sẽ có người đỡ phía dưới. Sau một hồi do dự, nạn nhân nhảy vào khu vực mái che phía trước nhà. Tuy nhiên, do mái che bị rách nên chị H. rơi xuống đất.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

“Lúc đó, lửa cháy dữ lắm. Từ trong biển lửa cô gái lao ra ngoài, quần áo cô ấy đã bị cháy sạch. Nạn nhân khóc gào. Trong giây phút sinh tử cô ấy nhảy xuống dưới nhưng không may tấm mái che bị rách”, một nhân chứng kể.

Cô gái lao mình khỏi “biển lửa”, quần áo cháy rụi - 2

Chị H. lao ra từ biển lửa, nhảy xuống dưới nhưng không may tấm mái che bị rách.

Cô gái lao mình khỏi “biển lửa”, quần áo cháy rụi - 3

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC điều 4 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

Tại hiện trường, trên tầng 1 của căn nhà nơi làm phòng trọ nhiều vật dụng bị cháy, hư hại. Mảng tường của căn nhà kế bên cũng bị nám đen.

Theo người dân địa phương, tầng 1 của căn nhà có chị H. thuê trọ ở với người đàn ông hành nghề dán keo xe hơn 1 năm nay. Ngoài ra còn có một đôi vợ chồng khác thuê trọ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, đôi vợ chồng này đã chạy ra cửa phía sau nhà nên thoát nạn.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN