Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách

Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương Nguyễn Văn Hậu thừa nhận, hoạt động đổi tiền lẻ chênh lệch giá ở khu di tích vẫn xảy ra, nhưng rất khó cấm...

Dù NHNN đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương đề nghị phối hợp xử lý những trường hợp đổi tiền mệnh giá nhỏ để hưởng chênh lệch. Nhưng tại khu vực chùa Hương, hoạt động này đang diễn ra công khai.

Chiều ngày 4-2, trao đổi với pv, ông Hậu nói: “Chúng tôi cũng đã nắm bắt được nội dung của văn bản nhưng chưa nhận được hướng dẫn chi tiết về việc xử phạt ra sao. Bước đầu chúng tôi mới chỉ nhắc nhở những người mở dịch vụ này. Du khách đi lễ chùa, đổi tiền lẻ đặt lễ đã trở thành thói quen từ nhiều năm. Tạm thời chưa thể cấm được người dân địa phương hoạt động đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá”.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại điểm bán vé cổng Hội Xá, có hơn chục người phụ nữ đứng chào mời đổi tiền. Họ cầm trên tay các tập tiền mệnh giá 500đ, 1.000đ, 2.000, khi có khách ngang qua họ liên tục chèo kéo.

Giá đổi chênh lệch mà những người phụ nữ này rao là “10 ăn 8” tức đổi 10.000đ lấy 8.000 (tiền mệnh giá 1, 2 nghìn đồng) và 10.000đ lấy 7.000đ tiền mệnh giá 500đ.

Ngày mai, 5/1 (tức mùng 6 Tết) chùa Hương sẽ chính thức khai hội, tuy nhiên tình trạng giữ xe giá cao, bói toán, treo thịt phản cảm… vẫn tiếp tục tái diễn.

Trên tuyến đường đi bộ từ Thiên Trù lên đền Giải Oan, có 7 điểm xem tay, xem tướng đặt biển công khai.

Tại các điểm trông giữ ô tô, xe máy giá bị đẩy lên cao. Theo quy định mới nhất của UNND Tp Hà Nội, giá giữ xe ô tô là 20.000đ/1 xe từ 9 chỗ chở xuống/120 phút; 50.000đ/1 xe trên 9 chỗ/120 phút. Thực tế, các điểm trông giữ xe thường thu tới 50.000đ/xe dưới 9 chỗ. Giá gửi xe máy là 20.000đ/ xe.

Các nhà hàng tại trên đường đi vào cổng chùa vẫn treo móc động vật nguyên con, thịt tảng tươi sống.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại chùa Hương chiều 3/2 (mùng 4 Tết):

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 1

Chưa đến ngày khai hội nhưng lượng khách đổ về chùa Hương từ mùng Tết đến nay đã lên tới hơn 7 vạn lượt người.

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 2

 Dịch vụ đổi tiền lẻ chênh lệch diễn ra công khai ngay gần điểm bán vé Hội Xá

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 3

Đặt biển đổi tiền lẻ gần khu vực chùa Thiên Trù

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 4

Theo quy định của BTC, mỗi thuyền phải có một thùng đựng rác để hạn chế lượng rác hành khách vứt xuống suối Yến. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, hầu như không thuyền nào có thùng rác

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 5

Phiếu gửi xe máy ở khu vực bến Yến đều là 20.000đ

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 6

Trên suối Yến, ngoài các thuyền máy của BTC, còn có rất nhiều suồng máy hoạt động trên suối chở du khách, tạo ra những đợt sóng gây nguy hiểm cho các thuyền đò khác.

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 7

Tình trạng treo ngược động vật để xẻ thịt diễn ra gần cổng chùa

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 8

Trên mình những con vật bị treo ngược, máu tươi vẫn chảy xuống

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 9

Dịch vụ bói toán, mê tín dị đoan treo biển

Chùa Hương: Chưa khai hội đã đón 12 vạn lượt khách - 10

Chưa đến ngày chính hội nhưng đường đi bộ nhiều đoạn đã ùn tắc hàng tiếng đồng hồ

Thông tin từ BTC lễ hội chùa Hương cho hay, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, chùa Hương đã đón gần 12 vạn lượt du khách thập phương về trảy hội. Dự báo trong ngày khai hội, lượng khách sẽ tăng đột biến, trên tuyến đường đi bộ từ chùa Thiên Trù lên động Hương Tích dễ xảy ra ùn tắc nhiều giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN