Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng ông Nguyễn Bá Thanh

9h15 tối qua (14.2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng ông Nguyễn Bá Thanh - 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (giữa) vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động ghi vào sổ tang: “Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh, người con yêu mến của nhân dân Đà Nẵng. Đà Nẵng bây giờ đã khác hẳn Đà Nẵng trước đây, văn minh, hiện đại hơn, đã được nhân dân trong nước và nhiều người nước ngoài biết đến, trong đó có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Bá Thanh.

Công việc ở Trung ương do Đảng phân công cho đồng chí hãy còn dang dở. Chắc hẳn các đồng chí trong đơn vị sẽ tiếp nối những tâm huyết của đồng chí.

Vĩnh biệt đồng chí với tấm lòng mến thương và luyến tiếc của nhiều người trong đó có cả tôi nữa”.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng ông Nguyễn Bá Thanh - 2

Cũng từ chiều 14.2 đến tối 14.2, dưới màn sương đêm, từng đoàn người dân Đà Nẵng đã xếp hàng để vào tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối.

Hơn 21h cùng ngày, lượng người đến viếng ông Thanh vẫn rất đông.

Tại vườn hoa trước cửa nhà ông Thanh, một số người dân đã thắp nến cầu mong ông được siêu thoát. Có người dân còn làm nguyên một lẵng hoa hình trái tim thể hiện tình cảm yêu mến của mình đối với ông.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng ông Nguyễn Bá Thanh - 3
Dù trời đã về khuya nhưng người dân xếp hàng viếng ông ngày càng đông.
Dù trời đã về khuya, nhưng quanh nhà ông Thanh vẫn có đông đảo người dân đến chào tiễn biệt ông.

Chị Nguyễn Thị Bé (một tiểu thương) cho biết: "Từ chiều chị đã đến đây để đợi được vào viếng ông (ông Thanh - PV). Nhìn ông mà xót xa. Tết năm nay người dân Đà Nẵng buồn quá, mất đi một người lãnh đạo tốt, thương dân".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng ông Nguyễn Bá Thanh - 4
Viếng ông ra, nhiều người dân đã khóc.
Sau khi vào viếng, anh Nguyễn Văn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Tết năm nay còn gì Tết nữa, buồn quá. Ông ra đi để lại sự hụt hẫng trong lòng người dân như chúng tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Ông Nguyễn Bá Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN