Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khởi tố vụ xe Camry tông chết 3 người

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tối 29-2 đã tới thăm hỏi gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe Toyota Camry gây tai nạn kinh hoàng; yêu cầu khởi tố để xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khởi tố vụ xe Camry tông chết 3 người - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân - Ảnh_ Zing

Tối 29-2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Trần Việt Tiến (64 tuổi) và Trần Gia Hân (6 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), là 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng diễn ra sáng cùng ngày.

Ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự thương tiếc trước sự mất mát của gia đình bà Trần Thị Ngọc Dung (vợ ông Tiến) và Nguyễn Thị Thi (con dâu ông Tiến, mẹ bé Hân), mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND TP đã yêu cầu yêu cầu, giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Long Biên khẩn trưởng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông một cách khách quan, khởi tố xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn trước pháp luật. Đồng thời, UBND TP giao UBND quận Long Biên, phường Bồ Đề, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phối hợp cùng gia đình các nạn nhân tổ chức an táng chu đáo cho các nạn nhân. Bước đầu, UBND TP hỗ trợ mỗi nạn nhân bị nạn 5 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước đó, khoảng 8 giờ sáng nay, 29-2, chiếc ô tô Camry BKS 29A-866.23 lưu thông trên phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) khi cố vượt một chiếc ô tô đi cùng chiều trên phố hẹp đã gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong. Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ), ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở tổ 7 phường Bồ Đề) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Ông Tiến đang chở cháu Hân đi học thì gặp nạn, còn bà Trúc đang đi bộ dọc đường.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khởi tố vụ xe Camry tông chết 3 người - 2

Hiện trường vụ xe Toyota Camry gây tai nạn kinh hoàng, tông chết 3 người

Người điều khiển chiếc Toyota Camry gây tai nạn mang BKS 29A-866.23 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại đường Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên) là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) vào chiều ngày 29-2 đã đến cơ quan công an trình diện.

Theo khai nhận ban đầu của Nguyễn Quang Vinh, Vinh hành nghề rửa xe ô tô, xe máy. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29-2, có khách điều khiển xe Toyota Camry mang BKS 29A-866.23 đến cửa hàng rửa xe của gia đình Vinh để rửa. Vị khách này có để lại chìa khóa trên xe.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khởi tố vụ xe Camry tông chết 3 người - 3

Hình ảnh người điều khiển xe Toyota Camry cắt từ clip người dân quay được thời điểm ngay sau khi tai nạn xảy ra

Vinh sau đó đã cùng một người cháu gái ngồi vào xe, khởi động, mở ổ đĩa để nghe nhạc. Lúc này trên bảng điều khiển của chiếc xe có nhấp nháy đèn báo hiệu màu đỏ. Do không biết vì sao nên Vinh đã điều khiển xe ra một garage gần đó để kiểm tra. Khi đi đến đoạn phố Ái Mộ, do lạng tay lái không làm chủ tốc độ nên Vinh đã lao thẳng xe ô tô vào các nạn nhân. Sau khi gây tai nạn kinh hoàng, do quá hoảng sợ, Vinh cùng người phụ nữ trong xe đã rời hiện trường.

Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày 29-2, Nguyễn Quang Vinh đến Công an quận Long Biên trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết-D.Ngọc (Người lao động)
Xe Camry đâm chết 3 người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN