Cho thôi nhiệm vụ các dân quân đánh người

Theo quy định thì các dân quân không được tự ý dừng xe hay tự xử lý vi phạm.

Liên quan đến clip nhiều dân quân dùng dùi cui đánh tới tấp một nhóm 4 thanh niên vi phạm luật giao thông, ngày 4-5, thượng tá Lê Phi Hùng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An – Bình Dương, cho biết đã yêu cầu Ban chỉ huy quân sự phường An Bình (Dĩ An) xử lý kỷ luật các dân quân này theo hướng cho thôi nhiệm vụ dân quân.

Cho thôi nhiệm vụ các dân quân đánh người - 1

Cảnh ẩu đả giữa 6 dân quân và 4 thanh niên

Theo lãnh đạo UBND phường An Bình, mặc dù nhóm thanh niên trong clip có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nhưng theo quy định thì các dân quân không được tự ý dừng xe hay tự xử lý vi phạm mà phải thông báo, phối hợp với lực lượng công an.

Như đã thông tin, đêm 30-4, 6 dân quân và một người là trưởng khu phố Bình Đường 2 của phường An Bình đi tuần tra phát hiện một nhóm 4 thanh niên không đội nón bảo hiểm, lạnh lách nên nhắc nhở.

Nhóm thanh niên cự cãi dẫn đến xô xát. Vụ việc được người dân quay clip tung lên mạng. Rất nhiều người chia sẻ và bình luận trái chiều về clip này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Phú (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN