Chính thức di dời bến tàu cánh ngầm giữa Sài Gòn

Bến tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng giữa trung tâm Sài Gòn được di dời sang quận 4 để cơ quan chức năng cải tạo, nâng cấp công viên cảng Bạch Đằng.

Từ ngày 31.3, bến tàu cao tốc cánh ngầm và tàu nhà hàng tại cảng Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) được di dời về số 5 Nguyễn Tất Thành (quận 4) để cơ quan chức năng thực hiện kế hoạch chỉnh trang, nâng cấp công viên cảng Bạch Đằng.

Chính thức di dời bến tàu cánh ngầm giữa Sài Gòn - 1

Thông báo chuyển bến tàu cánh ngầm từ cảng Bạch Đằng sáng số 5, Nguyễn Tất Thành, quận 4

Ông Nguyễn Duy Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Vina Express cho biết: “Trong ngày đầu tiên chuyển bến mới, hoạt động vận chuyển hành khách vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, số lượng khách không nhiều, do nhiều hành khách đến bến cũ nhưng không thấy có bến tàu nên bỏ về luôn, dù có nhân viên hướng dẫn họ qua bến tàu mới chỉ cách vài trăm mét”.

Chính thức di dời bến tàu cánh ngầm giữa Sài Gòn - 2

Chính thức di dời bến tàu cánh ngầm giữa Sài Gòn - 3

Tại bến tàu cao tốc cánh ngầm nằm ở số 5 Nguyễn Tất Thành hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, số lượng khách tìm đến để đi dịch vụ này khá ít hơn so với những ngày ở bến tàu cũ.

Trước đó, hạn giấy phép hoạt động bến thủy nội địa công viên cảng Bạch Đằng hết hạn cuối năm 2014. Khoảng 30 doanh nghiệp, gồm các hãng tàu cao tốc cánh ngầm, nhà hàng, tàu du lịch... phải tự tìm kiếm bến đậu mới, nhằm trao trả mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhưng sau đó, vì nhiều doanh nghiệp kiến nghị nên lùi thời hạn. Do đó, UBND TP.HCM chỉ chấp nhận gia hạn cho các đơn vị được phép khai thác đến hết tháng 3.2015, sau đó trả lại mặt bằng để cơ quan chức năng chỉnh trang, nâng cấp công viên cảng Bạch Đằng của TP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN