Chính phủ Mỹ đóng cửa không thời hạn

Lần đầu tiên trong 17 năm qua, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa không thời hạn vì Quốc hội không thông qua dự luật ngân sách mới do Tổng thống Obama đệ trình.

Với việc cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đang rơi vào bế tắc trong việc thông qua dự luật ngân sách mới, Phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ đã chính thức bắt đầu đóng cửa chính phủ Mỹ vào cuối ngày thứ Hai (giờ địa phương) và ra lệnh cho các cơ quan chính phủ liên bang chuẩn bị cho trường hợp hết ngân sách và thi hành các kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 năm, Mỹ phải đóng cửa chính phủ.

Trong một bản ghi nhớ được đưa ra vào lúc 11h45 ngày thứ Hai (khoảng 8h45 sáng nay giờ Việt Nam), Giám đốc Phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Sylvia M. Burwell viết: “Thật không may là chúng tôi không thấy bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào chứng tỏ Quốc hội sẽ hành động kịp thời để Tổng thống có thể ký dự luật ngân sách tạm thời trước ngày 01/10/2013. Bởi vậy, các cơ quan chính phủ giờ đây cần phải thi hành các kế hoạch ứng phó với việc đóng cửa bắt buộc của chính phủ vì không được phân bổ ngân sách.”

Chinh phu My dong cua  chinh phu my  obama  du luat ngan sach  quoc hoi my  dong cua chinh phu  co quan chinh phu  nhan vien  obama  ngan sach  nam tai khoa  tin the gioi  thoi su the gioi  thoi su  thoi su quoc te  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa lần đầu tiên trong 17 năm

Chính phủ liên bang Mỹ đã từng bị đóng cửa 2 lần vào năm 1995-1996 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, và kể từ đó đến nay sự cố này vẫn chưa tái diễn.

Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Quốc hội thống nhất được kế hoạch cấp ngân sách cho chính phủ. Nếu chính phủ bị đóng cửa từ 3 đến 4 tuần, nó sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ, khi GDP sẽ bị giảm khoảng 1,4% và các chỉ số chứng khoán sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Năm 1996, chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa trong 21 ngày.

Trước đó, ông Burwell và cả Tổng thống Obama đã nhiều lần hối thúc Quốc hội thông qua điều luật tạm thời nhằm gia hạn việc cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ trong thời gian còn lại của năm tài khóa 2013 và “khôi phục hoạt động của các cơ quan và chương trình quan trọng của chính phủ”.

Trong một thông điệp gửi tới các quân nhân Mỹ vào đúng nửa đêm, Tổng thống Obama nói: “Rủi thay, Quốc hội đã không hoàn thành được các trách nhiệm của mình. Quốc hội đã không thông qua được ngân sách, và kết quả là phần lớn các cơ quan chính phủ phải đóng cửa cho đến khi được cấp ngân sách trở lại.”

Phòng Quản lý và Ngân sách sẽ cung cấp thêm các hướng dẫn chi tiết cho các nhân viên chính phủ trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Nhiều nhân viên chính phủ cho biết họ sẽ tới cơ quan làm việc vào sáng ngày thứ Ba để thu thập vật dụng cá nhân và trả lại các thiết bị công vụ như điện thoại và máy tính. Những nhân viên không nằm trong diện điều chỉnh của lệnh đóng cửa chính phủ này sẽ vẫn tiếp tục làm việc.

Ông Burwell phát biểu: “Thay mặt nhân dân Mỹ, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác và công việc mà các bạn cùng cơ quan của mình đã làm.”

Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa, khoảng 800.000 nhân viên chính phủ sẽ phải nghỉ việc vô thời hạn, trong đó, có khoảng 400.000 người là nhân viên Bộ Quốc phòng. Những người hưởng lương hưu và các cựu binh sẽ bị hoãn trả trợ cấp, các cơ quan xử lý những vấn đề về nhập cư và hộ chiếu cũng tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, các hoạt động tối quan trọng như kiểm soát không lưu, an ninh quốc gia hay năng lượng hạt nhân vẫn sẽ được tiếp tục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo LATimes) ([Tên nguồn])
Chính phủ Mỹ đóng cửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN