Chìm thuyền ở Indonesia, 14 người chết, 12 người mất tích

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 12 người khác mất tích trong một vụ chìm thuyền ở Indonesia hôm nay (14/9).

Phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, những con sóng dâng cao tới 3m  đã đánh lật chiếc thuyền gỗ chở theo 35 người trong vùng biển ngoài khơi quần đảo Sula vào lúc 8h30 sáng (theo giờ địa phương).

Ông Nugroho cho biết thêm: “Trong số 35 hành khách, chúng tôi đã cứu sống được 9 người, 14 người đã thiệt mạng và 12 người khác vẫn chưa rõ tung tích”. Một đội cứu hộ gồm cảnh sát và lực lượng quân đội đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong điều kiện thời tiết xấu.

Quan chức phụ trách quản lý thảm họa địa phương, ông Hasan Ahmad, cho hay, tất cả 35 hành khách trên thuyền đều là công dân Indonesia.

Chìm thuyền ở Indonesia, 14 người chết, 12 người mất tích - 1

Tình trạng quá tải cũng là một trong những nguyên nhân khiến tàu thuyền ở Indonesia thường xuyên bị lật

Hãng tin AFP dẫn lời ông Ahmad cho biết: “Những hành khách này đang di chuyển từ làng này qua làng khác nhưng phải hứng chịu thời tiết xấu trên đường đi. Không có người ngoại quốc trên thuyền. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm những người còn lại”.

Indonesia là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào thuyền bè để di chuyển giữa 17.500 hòn đảo lớn nhỏ nhưng lại có một hồ sơ tiêu chuẩn an toàn hàng hải thấp.

Mới tháng trước, một du thuyền chở 24 người cũng bị lật ở ngoài khơi khi đang trên hành trình du lịch từ đảo Lombok tới đảo Komodo. May mắn là 18 khách du lịch nước ngoài và 5 người Indonesia đều sống sót. Nguyên nhân của vụ tai nạn cũng là do thời tiết xấu.

Trước đó, hôm 31/7, 2 vụ chìm thuyền liên tiếp cũng xảy ra ở Indonesia đúng dịp lễ Eid al-Fitr, cướp đi mạng sống của 25 người, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo CNA/ Khám phá)
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN