Chiến đấu cơ Su-25 làm rơi bom, 7 thường dân Iraq chết thảm

Bom từ chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 hôm nay (6.7) bất ngờ rơi trúng 3 tòa nhà ở quận Jadida, phía Đông thủ đô Baghdad, Iraq giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương 11 người khác.

Chiến đấu cơ Su-25 làm rơi bom, 7 thường dân Iraq chết thảm - 1
Người đàn ông bồng một em bé bị thương ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị bom dội sập.
Chính phủ Iraq đã lên tiếng thừa nhận vụ tại nạn và giải thích rằng, việc bom rơi từ chiếc Sukhoi là "sai sót kỹ thuật".


Trong một tuyên bố, người phát ngôn lực lượng an ninh Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan xác nhận: “Do sai sót kỹ thuật, bom đã bị kẹt, và khi chiếc chiến đấu cơ quay trở về căn cứ, bom đã rơi xuống 3 tòa nhà ở quận Jadida của thủ đô  Baghdad”.

Chiến đấu cơ Su-25 làm rơi bom, 7 thường dân Iraq chết thảm - 2
Bom rơi từ chiến đấu cơ do sai sót kỹ thuật phá hủy 3 tòa nhà ở quận Jadida
 

Các quan chức an ninh và y tế cho hay, bom từ chiếc Su-25 rơi xuống đã gây ra một vụ nổ lớn gần căn cứ không quân Rasheed.  

Chiến đấu cơ đã bay trở lại căn cứ sau vụ tai nạn xảy ra, Tướng Maan cho hay.
 

Chiến đấu cơ Su-25 làm rơi bom, 7 thường dân Iraq chết thảm - 3
Cảnh đổ nát hoang tàn tại hiện trường vụ tai nạn

Iraq đã nhận các chiến đấu cơ Su-25 từ Nga và Iran vào năm 2014 để củng cố tiềm lực của Không quân. Hiện loại chiến đấu cơ này đang được Không quân Iraq sử dụng trong các chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ rộng lớn của nước này.
 

Su-25 là mẫu máy bay được thiết kế tấn công mặt đất, nhưng phi đội Sukhoi của Iraq được cho đã “có tuổi” và đã "chinh chiến" quá lâu.

Mỹ đã đồng ý bán cho Iraq 36 chiến đấu cơ F-16, lô hàng đầu tiên được chuyển đến căn cứ tại bang Arizona, Mỹ, nơi các phi công lái F-16 của Iraq đang được đào tạo. Hồi cuối tháng 6, phi công Rasid Mohammad Sadiq đã thiệt mạng vì rơi máy bay khi đang lái chiếc F-16 thực hiện bài tập tiếp nhiên liệu trên không tại Mỹ.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN