Chỉ 4 người phát biểu, hơn 9 giờ, Quốc hội đã nghỉ họp

Sáng nay, tại phần thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kế toán (sửa đổi), do đại biểu ít có ý kiến nên Quốc hội đã nghỉ sớm.

Theo chương trình của kỳ họp, sáng nay (21.10), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Kết thúc nội dung trên, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật trên. Tuy nhiên chỉ có 4 đại biểu đăng ký phát biểu, đó là ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình), Trần Du Lịch (TP.HCM), Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) và Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang).

Chỉ 4 người phát biểu, hơn 9 giờ, Quốc hội đã nghỉ họp - 1

Đại biểu Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang) là người phát biểu cùng buổi sáng 21.10.

Các ý kiến của 4 đại biểu về cơ bản đều tán thành với những nội dung báo cáo giải trình tiếp thu mà dự thảo luật đã chỉnh lý. Tuy nhiên, theo góp ý, cần nghiên cứu sửa đổi lại với một số nội dung để dự thảo luật hoàn thiện hơn. Như vấn đề điện tử và giao dịch chứng từ điện tử, luật cần quy định giá trị chứng từ điện tử khi giao dịch; Người như thế nào không được làm kế toán... cần được quy định rõ cho phù hợp với thực tế.

Dự luật này đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, đến kỳ họp này tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện và thông qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Kết ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN