Cháy TTTM: Hệ thống báo cháy đã tê liệt từ 2004

Từ năm 2004, hệ thống báo cháy tự động đã hoàn toàn bị tê liệt. 2/4 bể nước ngầm cứu hỏa thường xuyên khô ráo do bị hư hỏng, 2/4 máy bơm chữa cháy hỏng động cơ...

Ngày 17/9, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương hôm 15/9.

Sau vụ cháy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại mỗi hộ 10 triệu đồng. Sau vụ cháy, các tiểu thương đã kéo lên trụ sở chính quyền để phản ánh và đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý, sự chậm trễ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đòi hỏi quyền lợi của mình.

Vào thời điểm cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường sáng 17/9, hàng trăm người dân cũng như tiểu thương vẫn kéo đến để quan sát. Trên những gương mặt, sự thất thần, xót xa vẫn hiện hữu.

Nguyen nhan chay trung tam thuong mai Hai Duong  Chay trung tam thuong mai Hai Duong  chay trung tam thuong mai  chay trung tam thuong mai o hai duong  chay o hai duong  hoa hoan  dam chay  cuu ho  hoa hoan  chay lon o hai duong  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Cảnh tan hoang, đổ nát bên trong Trung tâm thương mại Hải Dương sau vụ cháy

Cuối tháng 3/2013, đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Hải Dương đã phát hiện một số sai phạm của Ban quản lý chợ và Trung tâm Thương mại Hải Dương trong quá trình thực hiện Luật Điện lực. Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 30 triệu đồng.

Theo các tiểu thương, họ không biết nguyên nhân cháy từ đâu vì trung tâm đóng cửa lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày. Ngày nào cũng vậy, khi đóng cửa thì trung tâm cắt điện hết. Thậm chí, 6 giờ 30 sáng mở cửa nhưng cũng phải 7 giờ - 7 giờ 30 mới đóng điện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình hoạt động, Ban quản lý Trung tâm Thương mại Hải Dương đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng nhiều hạng mục công trình làm cho hệ thống phòng, chống cháy nổ bị biến dạng. Công tác an toàn phòng chống cháy nổ tại trung tâm thương mại này bị xem nhẹ.

Từ năm 2004, hệ thống báo cháy tự động đã hoàn toàn bị tê liệt. 2/4 bể nước ngầm cứu hỏa thường xuyên khô ráo do bị hư hỏng, không thể tích nước. Tương tự, 2/4 máy bơm chữa cháy hỏng động cơ, các van điều khiển bị gỉ sét, không thể vận hành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thắng Quang (Dân Việt)
Cháy Trung tâm thương mại Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN