Cháy rừng phòng hộ, xách bình xịt chữa cháy!

Các vụ cháy xảy ra trên núi cao, đường đi trắc trở, xe chữa cháy chỉ có thể đi đến lưng chừng núi. Lực lượng chức năng phải cho nước vào các bình xịt nhỏ (loại 10 lít) rồi cõng lên núi dập lửa.

Cháy rừng phòng hộ, xách bình xịt chữa cháy! - 1

Phải cõng từng bình nước lên núi dập lửa

Chiều 9-3, ông Trần Văn Nguyên - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân 3 vụ cháy liên tiếp xảy ra tại rừng phòng hộ Dầu Tiếng (địa bàn xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng).

Vụ mới nhất bùng phát vào trưa cùng ngày nhưng được dập tắt kịp thời. Trước đó, cũng tại khu rừng này, lửa cháy suốt 3 tiếng đồng hồ (từ 0 giờ đến 3 giờ rạng sáng 8-3), thiêu rụi khoảng 2,4 hecta rừng. Lực lượng chức năng và người dân dập lửa xong ra về thì đến 15 giờ ngày 8-3 lửa lại bùng phát. Đợt cháy này kéo dài suốt 6 giờ, diện tích thiệt hại ước tính lớn hơn đợt đầu tiên.

Cháy rừng phòng hộ, xách bình xịt chữa cháy! - 2

Dù xịt nước nhiều lần nhưng lửa vẫn âm ỉ và dễ bùng phát trở lại

Được biết, các vụ cháy xảy ra trên núi cao, đường đi trắc trở. Xe chữa cháy chỉ có thể đi đến lưng chừng núi. Lực lượng chức năng phải cho nước vào các bình xịt nhỏ (loại 10 lít) rồi cõng lên núi dập lửa.

Theo ông Nguyên, lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng đang cảnh giác cao độ vì nắng nóng kéo dài, chỉ cần lơ là hỏa hoạn có thể xảy ra.

Rừng phòng hộ Dầu Tiếng nằm ở khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Tây Ninh, riêng phần thuộc Bình Dương rộng hơn 3.600 hecta. Khu rừng này có vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ nguồn nước ngầm cho hồ Dầu Tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN