Cháy nhà, vợ chồng ôm 3 con nhỏ nhảy lầu thoát thân

Phát hiện ngọn lửa bao trùm toàn bộ lối ra phía trước nhà, 2 vợ chồng liều mình ôm 3 con nhỏ nhảy từ lầu 2 xuống đất để thoát thân, rất may cả 5 người chỉ bị thương nhẹ. Vụ cháy nhà gây thiệt hại ước tính gần 1 tỉ đồng.

Cháy nhà, vợ chồng ôm 3 con nhỏ nhảy lầu thoát thân - 1

Cháy nhà, vợ chồng ôm 3 con nhỏ nhảy lầu thoát thân - 2

Toàn bộ tài sản trong xưởng gỗ ông Hòa bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12/8, tại xưởng gỗ gia đình ông Hoàng Đức Hòa (43 tuổi, ngụ số nhà 147/1/21, đường Ama Khê, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ, ngọn lửa tiếp tục lan sang nhà ông Trương Quang Hiện (42 tuổi, cũng mở tiệm đóng đồ mỹ nghệ) phía sau nhà ông Hòa.

Bà Đinh Thị Khánh (vợ ông Hiện) cho biết: "Lúc đó, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ nhỏ ở phía xưởng gỗ, vợ chồng tôi mở cửa ra xem thì thấy ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội phía trước hiên nhà. Không còn đường nào khác, vợ chồng tôi vội ôm 3 con nhỏ chạy ra phía sau nhà nhảy từ lầu 2 chạy thoát thân".

Cháy nhà, vợ chồng ôm 3 con nhỏ nhảy lầu thoát thân - 3

Bà Khánh bị thương ở chân sau khi cùng chồng và 3 con nhảy từ tầng 2 xuống đất

Do toàn bộ vật dụng trong 2 xưởng đều là những vật dụng dễ bắt lửa nên chỉ sau ít phút, đám cháy đã lan rộng và bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình ông Hiện.

Cháy nhà, vợ chồng ôm 3 con nhỏ nhảy lầu thoát thân - 4

Ông Hòa làm việc với cơ quan công an

Nhận được tin báo cháy nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do khu vực cháy nằm trong hẻm, một số người dân để xe ô tô chắn ngang đường nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Phải đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

Thiệt hại của vụ cháy nhà này ước tính gần 1 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN