Cháy nhà vì nấu ăn bất cẩn, 2 vợ chồng thương vong

Nghe tiếng kêu la thảm thiết, người dân ở gần vội kéo đến. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát quá lớn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà khiến anh Quẩy tử vong, còn vợ anh bị bỏng phải nhập viện.

Cháy nhà vì nấu ăn bất cẩn, 2 vợ chồng thương vong - 1

Hiện trường vụ cháy.

Chiều 6.12, gia đình và làng xóm đã tổ chức mai táng cho anh Hồ Văn Quẩy (19 tuổi, trú tại tổ 1, thôn Cà Tinh, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo thông tin mà bà Hồ Thị Hiền - mẹ vợ anh Quẩy - trình báo với cơ quan chức năng: Chiều 5.12, anh Quấy xuống nhóm bếp lửa để nấu ăn. Do bất cẩn, anh Quẩy đã để ngọn lửa cháy lan ra bình xăng đặt gần đó và bùng phát, trùm lên ngôi nhà.

Nghe tiếng kêu la thất thanh của chồng, chị Hồ Thị Len (18 tuổi, vợ anh Quẩy, mang bầu 6 tháng) đang ngủ trong buồng hốt hoảng chạy ra ngoài và kêu cứu. Còn bà Hiền vội bế đứa con lớn của anh Quẩy chạy ra ngoài.

Mặc dù nhiều người dân ở gần nghe tiếng la hét chạy đến, song do lửa cháy quá to nên không thể cứu chữa. Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà khiến anh Quấy tử vong, còn chị Len bị bỏng hai chân, phải đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cứu chữa.

Được biết, hoàn cảnh kinh tế gia đình nạn nhân Quẩy rất khó khăn. Gần 6 tháng trước, anh Quẩy vay tiền Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để làm ngôi nhà và mở tiệm tạp hóa nhỏ cho vợ buôn bán, còn anh thì đi làm thuê để kiếm sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN