Chạy "mất dép" vì thấy bom khủng khi đào cổ vật

Sự kiện: Nghệ An

Đang rà kim loại, cổ vật thì 3 người dân phát hiện một quả bom chừng gần 5 tạ nằm dưới ruộng.

Chạy "mất dép" vì thấy bom khủng khi đào cổ vật - 1

Quả bom lớn được phát hiện ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn

Ngày 6/1, chính quyền xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, hiện người dân địa phương đã phát hiện được quả bom lớn nằm sâu dưới ruộng thuộc xóm 1, xã Nghĩa Thịnh còn rõ lớp sơn màu đỏ. 

Ngay sau đó chính quyền xã Nghĩa Thịnh đã có mặt bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt và báo cáo lên Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 5/1, ông Kim Văn Quang ( 51 tuổi, trú tại xóm 4, xã Nghĩa Thịnh) cùng hai người nữa của tổ rà soát kim loại, cổ vật trong lòng đất. Lúc máy rà đến thửa ruộng của một người dân thì nhận được tín hiệu. 

Cả ba người dùng cuốc, xẻng đào bới xuống sâu hơn 1m và phát hiện một quả bom to đùng liền hoảng sợ bỏ chạy. 

Chạy "mất dép" vì thấy bom khủng khi đào cổ vật - 2

Đưa quả bom ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn) đi tiêu hủy

Sau đó, những người này báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Ban chỉ huy quân sự huyện, tỉnh đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường. 

Ông Nguyễn Xuân Bắc xã đội trưởng Nghĩa Thịnh cho biết, quả bom có sức công phá rất lớn, nặng không dưới 5 tạ. 

Hiện quả bom đã di dời ra khu vực an toàn, chờ phương án phá hủy.

Trước đó, ngày  1/1, tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, người dân cũng phát hiện quả bom nặng 200kg và được cơ quan chức năng phá hủy thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hồng Tuyến (Tiền Phong)
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN