Cháy kho vải, Bến Tre xin cứu viện từ TPHCM, Tiền Giang

Sự kiện: Bến Tre

Để chữa cháy, tỉnh Bến Tre phải cầu viện 9 xe chữa cháy từ TPHCM và Tiền Giang về hỗ trợ nhưng vẫn không cứu được kho vải.

Đến sáng 28.3, đám cháy tại nhà kho của Công ty TNHH may mặc Cây Dừa (Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre) mới được dập tắt. Thiệt hại tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, trưa 27.3, đám cháy xuất phát từ kho vải nguyên liệu, sau đó bùng phát. Gặp gió lớn, lửa lan rộng ra toàn bộ nhà kho rộng 3.000m2 chứa hàng chục tấn vải.

Lửa bùng phát dữ dội. Công an tỉnh Bến Tre phải điều 6 xe chữa cháy và 7 máy bơm nước cùng hơn 50 chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Đến 17h chiều cùng ngày, đám cháy có lúc tưởng đã bị khống chế lại bất ngờ bùng phát dữ dội. Công an tỉnh Bến Tre đã phải nhờ sự hỗ trợ của 5 xe chữa cháy từ TP Hồ Chí Minh và 4 xe của tỉnh Tiền Giang cùng phối hợp.

Đến sáng 28.3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ nhà kho đổ sập, số vải trong kho bị thiêu rụi. Ngoài ra, hàng chục hộ dân trồng cây ăn trái ở kế bên cũng bị thiệt hại nặng do lửa táp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại sau vụ cháy.

Một số hình ảnh ghi lại từ hiện trường vụ cháy:

Cháy kho vải, Bến Tre xin cứu viện từ TPHCM, Tiền Giang - 1
Cháy kho vải, Bến Tre xin cứu viện từ TPHCM, Tiền Giang - 2
Cháy kho vải, Bến Tre xin cứu viện từ TPHCM, Tiền Giang - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Danh ([Tên nguồn])
Bến Tre Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN