Chập điện máy bơm, trung tâm giáo dục phát hỏa trong đêm

Một trung tâm giáo dục quốc tế ngay trung tâm TP.HCM đã bị “bà hỏa” viếng thăm vào đêm 25.9.

Chập điện máy bơm, trung tâm giáo dục phát hỏa trong đêm - 1

Vụ cháy xảy ra tại một trung tâm giáo dục quốc tế, bên trong có nhiều giấy tờ dễ bắt lửa.

Khoảng 21h30 tối 25.9, hỏa hoạn đã xảy ra ở một tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM), phía sau Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM cơ sở 2. Tòa nhà này đang là nơi hoạt động của một trung tâm giáo dục quốc tế.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ở thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tòa nhà nói trên đang khóa kín cổng. Nghe mùi khét và thấy khói bốc lên, người dân xung quanh đã nhanh chóng sử dụng vòi nước sẵn có để dập lửa từ trên cao, tránh cháy lan, đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 đã huy động 6 xe nước cùng 40 chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, theo thượng tá Phan Đình Vinh - Phó trưởng Phòng PCCC Q.1, khi lực lượng PCCC tới hiện trường thì chỉ cần sử dụng 1 xe nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Chập điện máy bơm, trung tâm giáo dục phát hỏa trong đêm - 2

Đám cháy đã được người dân phối hợp cùng lực lượng PCCC khống chế thành công.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: “Trước khi cảnh sát PCCC tới nơi thì tòa nhà kế bên đã kịp dùng một vòi nước để bơm từ trên xuống, tuy nhiên chỉ giúp lửa không lây lan chứ chưa thể dặp tắt đám cháy, có những lúc đám cháy bùng lên dữ dội. May là mấy anh lính cửu hỏa tới kịp thời, dùng thêm nhiều vòi nước để bơm nước vào bên trong khiến lửa tắt ngúm”.

Chập điện máy bơm, trung tâm giáo dục phát hỏa trong đêm - 3

Có những thời điểm phát hiện lửa có dấu hiệu bùng lên lại, lực lượng chức năng và người dân phải huy động thêm bình chữa cháy để sẵn sàng ứng phó.

Về nguyên nhân gây cháy và thiệt hại trong vụ việc này, thượng tá Phan Đình Vinh cho biết: “Nguyên nhân ban đầu chúng tôi xác định là do chập điện máy bơm ở tầng hầm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn các thiệt hại về tài sản, chúng tôi vẫn đang thống kê. Trước mắt, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều giấy tờ bên trong tòa nhà là những mẫu giấy tư vấn du học”.

Ghi nhận tại hiện trường lúc 23h15, mặc dù lửa đã tắt, khói không còn bốc lên nhưng ở nơi cách hiện trường hơn 100m vẫn có thể ngửi thấy mùi khét nồng nặc. Tính đến rạng sáng 26.9, ít nhất 2 cán bộ công an vẫn đang túc trực bên trước tòa nhà để bảo vệ hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN