Cạy cửa giải cứu 7 người kẹt trong xe khách dập nát

Sự kiện: An toàn giao thông

Chạy nhanh trên quốc lộ 48 đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An), xe khách tông vào xe container khiến 7 người bị thương, mắc kẹt trong xe dập nát.

Cạy cửa giải cứu 7 người kẹt trong xe khách dập nát - 1

Xe khách dập nát sau vụ tai nạn

Một vụ tai nạn xe khách kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 1-10 trên quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xóm 6, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 37B-003.18, do tài xế Nguyễn Văn Mạnh điều khiển chở theo hơn 15 hành khách chạy nhanh trên quốc lộ 48 theo hướng huyện Quỳ Hợp-Diễn Châu. Khi đến địa bàn xóm 6, xe khách tông trúng vào phần thân chiếc xe container mang BKS 37C-108.73 chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe khách quay ngược hẳn lại, mất lái lao thẳng vào bụi cây.

Thấy vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe container xảy ra ngay trước cây xăng, những nhân viên cây xăng và người dân gần đó lập tức chạy đến cạy cửa, cạy ghế giải cứu những người bị thương, mắc kẹt trên xe khách, đưa xuống mang đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Thông tin ban đầu, có 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ.

Cạy cửa giải cứu 7 người kẹt trong xe khách dập nát - 2

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe khách kẹt trong bụi cây trước cây xăng, đuôi xe khách bị dập nát, hành lý vương vãi khắp nơi, xe container bị móp méo phần thân.

Nhận được tin báo, lực lượng của đội CSGT 1-48 (Nghệ An) cùng Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc-Nghĩa Đàn (Người lao động)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN