Cảnh sát giao thông dùng gạch tấn công phụ nữ ở Ấn Độ

Một cảnh sát giao thông ở thủ đô Delhi, Ấn Độ vừa bị bắt giữ sau khi truyền hình phát sóng đoạn phim anh ta dùng gạch tấn công một phụ nữ.

Trong đoạn phim, người phụ nữ ném gạch vào xe của viên cảnh sát. Đáp trả, viên cảnh sát dùng gạch đập vào lưng người phụ nữ này.

Vụ xô sát thu hút sự chú ý của người qua đường. Một người đã dùng điện thoại quay lại cảnh xô sát và tung lên mạng. Đoạn phim sau đó được chiếu lên truyền hình, khiến dư luận phẫn nộ. Viên cảnh sát đang bị đình chỉ công tác để điều tra.

Cảnh sát giao thông dùng gạch tấn công phụ nữ ở Ấn Độ - 1

Ảnh cắt từ clip cho thấy cảnh sát giao thông cầm gạch tấn công người phụ nữ.

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ đến trường đón hai cô con gái và đang trên đường về nhà trên chiếc xe máy tay ga. Tuy nhiên, cô bị một cảnh sát giao thông chặn lại. Người phụ nữ cho biết, viên cảnh sát cáo buộc cô vượt đèn đỏ và đòi phạt 200 rupees(3 USD).
 
 Sau đó, người phụ nữ yêu cầu cảnh sát viết biên bản phạt. Tuy nhiên, viên cảnh sát chỉ nhận tiền, không chịu viết biên bản phạt. Trong đoạn video, người phụ nữ tức giận đã ném gạch vào xe của cảnh sát trước. Tuy nhiên, cô con gái lớn của nạn nhân cho biết, viên cảnh sát đã tấn công trước.

"Khi mẹ cố gắng điều khiển xe, chú cảnh sát lấy chân đá xe và ném đá vào xe. Mẹ cháu nhặt đá và ném vào xe của cảnh sát. Rồi chú ấy bẻ quặt tay mẹ và dùng gạch đập vào người mẹ", cô con gái lớn cho biết.

Thanh tra cảnh sát Delhi BS Bassi cho hay, viên cảnh sát nói trên đang bị điều tra vì hành vi tấn công người dân.

"Chúng tôi rất tiếc vì một cảnh sát giao thông lại gây ra hành vi đáng xấu hổ như vậy. Cậu ta sẽ bị xử lý thích đáng", ông Bassi nói.

Ở nhiều nước, người điều khiển xe máy chỉ được chở theo một người. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, việc người điều khiển xe máy chở theo 2 hoặc 3 người thường xuyên xảy ra.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát ở Ấn Độ  bị cáo buộc tấn công người dân. Vào năm 2010, một cảnh sát ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ cũng bị bắt sau khi bị cáo buộc đấm và đá một người phụ nữ tại một trạm cảnh sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Dăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN