Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội

Sự kiện: Tin Hà Nội Thời sự

Phố phường đang tập nập du khách, hàng quán chật kín chỗ ngồi bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường sau “giờ giới nghiêm”.

Tối cuối tuần, những phố đi bộ đêm sầm uất nhất Thủ đô như Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Liệt, Tạ Hiện, Hàng Bạc... tấp nập du khách. Trong nhà hàng, quán bar hầu như không còn chỗ trống.

23h30 đêm, xe trật tự phường bắt đầu đi dọc các tuyến phố nhắc nhở chủ cửa hàng thu dọn bàn ghế, điện tắt dần. Khách đang ăn, uống phải đứng dậy thanh toán tiền. Chưa đầy 1 giờ sau, hàng quán đã dọn hết, đóng cửa im lìm trong khi đường phố vẫn rất đông người qua lại.

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 1

Những tuyến phố đi bộ đêm cuối tuần ở Hà Nội luôn tấp nập du khách

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 2

Hàng quán mọc san sát nhau

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 3

Phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân bày bán quần áo, đồ lưu niệm

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 4

Không gian âm nhạc đường phố cũng thu hút rất đông du khách tới thưởng thức

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 5

Nhiều du khách nước ngoài thích thú khi khám phá Hà Nội về đêm, chọn mua những món đồ lưu niệm nhỏ

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 6

23h30 đêm, xe trật tự phường đi dọc các tuyến phố nhắc nhở chủ cửa hàng dọn dẹp

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 7

Phố hàng Đào đang tấp nập bỗng nhiên thưa vắng người

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 8

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 9

Ngã tư Tạ Hiện vẫn còn rất đông người qua lại nhưng hàng quán đã phải thu dọn

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 10

Nhóm bạn trẻ cố đứng lại uống tiếp chai bia, trò chuyện

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 11

0h30’ các cửa hàng đã đóng kín cửa

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 12

Một nhóm du khách trải chiếu ngồi ăn uống trên vỉa hè

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 13

Cảnh đối lập trước và sau “giờ giới nghiêm” ở Hà Nội - 14

1h sáng, những đường phố sầm uất nhất Thủ đô gần như không một bóng người.   

Trong cuộc họp sáng 24.8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, bước đầu thành phố sẽ thí điểm hoạt động kinh doanh các nhà hàng, quán bar sau 24h, đến 2h sáng ngày hôm sau, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Việc nới "giờ giới nghiêm" được thực hiện từ 1.9 và bước đầu chỉ thực hiện trong 3 ngày cuối tuần.

Trước đó, phát biểu trong Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, tổ chức tại Hội An ngày 9.8, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khằng định về chủ trương gỡ bỏ quy định “giờ giới nghiêm”, đối với các địa điểm vui chơi để thu hút khách du lịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN