Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

Sự kiện: Thời sự

Ngôi nhà gồm 3 khối, 2 mặt tiền, phía phố Hàng Ngang rộng chừng 6m, phía phố Hàng Cân rộng chừng 10m.

Đêm 5/11, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ (vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô) đã qua đời tại nhà riêng ở phố Hoàng Diệu, hưởng thọ 104 tuổi. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ theo nghi thức cấp cao vào hồi 11h15 đến 12h45 ngày 14-11, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, một doanh nhân buôn tơ lụa nổi tiếng giàu có. Sau này, ngôi nhà đã được gia đình ông bà Trịnh Văn Bô hiến tặng cho Nhà nước và trở thành một di tích lịch sử. 

Gia đình ông bà cũng đã ủng hộ Chính phủ những ngày đầu cách mạng hơn 5.000 lượng vàng và vận động giới  thương nhân cùng nhân dân quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370kg vàng.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 1

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia năm 1979. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 2

72 năm trước, ngôi nhà 48 Hàng Ngang thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, một doanh nhân buôn tơ lụa nổi tiếng giàu có. Sau này, ngôi nhà đã được gia đình ông bà tặng cho Nhà nước và trở thành một di tích lịch sử, bởi nơi đây đã gắn liền với sự kiện quan trọng của đất nước.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 3

Ngôi nhà hình ống, dài 70m, diện tích mặt tiền ngôi nhà phố Hàng Ngang chừng 6m, mặt tiền phía sau phố Hàng Cân chừng 10m, tổng diện tích mặt sàn là 400m2. Hiện tại, ngôi nhà đang lưu giữ nhiều hình ảnh và kỷ vật về Bác Hồ.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 4

Ngay lối vào, ảnh gia đình ông Trịnh Văn Bô được treo trang trọng. Trước đây, ngôi nhà nguyên là một hãng buôn tơ lụa, vải vóc vào loại lớn nhất ở Hà Nội những năm 40 của thế kỷ trước.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 5

Ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ. Trong những ngày đầu, ngay sau Cách mạng tháng 8/1945, quốc khố gần như trống rỗng, chỉ có hơn 1 triệu đồng tiền Đông Dương, trong đó quá nửa là tiền cũ, rách nát, không tiêu được.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 6

Khi đó, bà Hoàng Thị Minh Hồ cùng chồng là thương gia Trịnh Văn Bô đã ủng hộ Chính phủ trong Tuần lễ vàng số tiền lên đến 5.147 cây vàng và vận động thương nhân cùng nhân dân quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370kg vàng.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 7

Từ nhiều năm nay, đã có hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Tầng một của ngôi nhà trưng bày những tư liệu theo chủ đề.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 8

Trải qua gần 100 năm thăng trầm cùng lịch sử, đến nay, kiến trúc của ngôi nhà 48 Hàng Ngang hầu như vẫn nguyên vẹn.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 9

Không gian giếng trời thoáng mát với những cây xanh

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 10

Từng góc nhà vẫn giữ được nét xưa cũ

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 11

Lối nhỏ đi từ giếng trời ra mặt sau của ngôi nhà là phố Hàng Cân

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 12

Ngôi nhà có hai hệ thồng cầu thang, một ở bên trong nhà và một ở giếng trời.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 13

Không gian xanh của giếng trời nhìn từ trên cao

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 14

Tầng 2 của ngôi nhà được chia thành nhiều phòng. Tại đây, Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cận cảnh ngôi nhà đồ sộ của người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước - 15

Căn phòng này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Trung ương Đảng thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

Cận cảnh con đường sắp mang tên người hiến tặng 5.000 lượng vàng cho Chính phủ

Nhà tư sản Trịnh Văn Bô – người hiến tặng 5.000 lượng vàng cho cách mạng năm 1945 là 1 trong 20 cái tên được Hà Nội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN