Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN

Dù được mở rộng gấp 3 lần lần nhưng tuyến đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) lại không hề mất chi phí đền bù giải phóng mặt bằng do phần lớn đất thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 1

Dự án xây dựng, mở rộng đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân – Hà Nội) - đoạn từ đường Tôn Thất Tùng tới sông Lừ được khởi công ngày 9/1/2016. Dự án hoàn thành sau 110 ngày thi công, góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Dự kiến, ngày mai (7/5), tuyến đường này chính thức được thông xe.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 2

Tuyến đường Lê Trọng Tấn có chiều dài hơn 1,5km, điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, điểm cuối giao với đường phía đông sông Lừ. Tổng mức đầu tư dự án gần 225 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 3

Điểm cuối của tuyến đường giao với phía đông sông Lừ, dự án cũng xây dựng một cây cầu bắc qua sông Lừ với chiều rộng 14m, dài 30m để kết nối với hai tuyến đường ven sông.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 4

Đường Lê Trọng Tấn trước kia có chiều rộng 11m, trong đó lòng đường cho phương tiện lưu thông rộng 7,5m với hai làn xe nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do lưu lượng phương tiện đi lại quá lớn.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 5

Đến nay, sau khi hoàn thành dự án, mặt cắt của tuyến phố đã được mở rộng gấp ba lần đường cũ (từ 27 – 30m) với 4 làn xe, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông qua khu vực này.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 6

Đặc biệt trên tuyến đường này, tất cả biển hiệu, đèn quảng cáo của các hộ kinh doanh đều được UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí, lắp đặt theo mẫu thiết kế quy định.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 7

Hệ thống đèn đường trên tuyến đường này lần đầu tiên áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn led ánh sáng vàng nhằm mục đích tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đảm bảo cường độ chiếu sáng.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 8

Cây xanh được thay thế và trồng mới đồng loạt.

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 9

Đến nay, những công đoạn cuối cùng của tuyến đường đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng

Cận cảnh con đường đầu tiên không mất tiền giải phóng mặt bằng ở HN - 10

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, sau khi đưa vào sử dụng tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận sẽ xây dựng mô hình quản lý nhân dân tự quản. Đồng thời,  lắp hệ thống camera an ninh, nối trực tiếp đến Công an phường nhằm giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN